Chi tiền tỷ để cải tạo, hồ Phú Lộc 4 vẫn ô nhiễm

Nguyễn Quý 15/07/2023 07:00

Liên quan đến bài viết “Hồ sinh thái bị đầu độc” đăng trên Báo Đại Đoàn Kết ngày 17/6, phản ánh về tình trạng ô nhiễm nặng nề tồn tại nhiều năm nay ở hồ Phú Lộc 4, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn khẳng định sẽ sớm có phương án xử lý.

Cụm Công nghiệp địa phương số 2, khu dân cư Cao Lộc không có trạm xử lý nước thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm hồ Phú Lộc 4.

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, thông tin: Từ năm 2016, UBND TP Lạng Sơn đã phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng công trình “Nạo vét hồ, chỉnh trang đường dạo quanh hồ Phú Lộc 4” giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lạng Sơn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là nạo vét lòng hồ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang sửa chữa đường dạo quanh hồ, cải tạo hệ thống cây xanh quanh đường dạo; phát quang cây cỏ xung quanh hồ tạo mỹ quan, hình thành khu vui chơi, hoạt động thể dục thể thao, đường dạo bộ cho nhân dân.

“Sau khi hoàn thành Dự án vào năm 2019, cơ bản vấn đề ô nhiễm hồ Phú Lộc 4 đã được khắc phục. Tuy nhiên sau đó cứ thỉnh thoảng hồ lại bị ô nhiễm trở lại. Chúng tôi đã xác định có 3 nguồn nước thải đổ vào suối Lao Ly dẫn vào hồ Phú Lộc 4. Đó là hệ thống thoát nước thải từ Cụm Công nghiệp địa phương số 2, khu dân cư Cao Lộc ngang qua đường Quốc lộ 1A; Hệ thống thoát nước thải khu đô thị Phú Lộc 1, 2 và 3; Hệ thống thoát nước thải từ khu vực thị trấn Cao Lộc đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu vực dân cư đường Trần Phú dẫn vào Suối Lao Ly (điểm cạnh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ). 3 nguồn nước thải trên là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm nước hồ Phú Lộc 4” - ông Hạnh phân tích.

Như vậy, một dự án nữa được TP Lạng Sơn phê duyệt vào tháng 8/2021, mang tên công trình Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm hồ Phú Lộc 4, với tổng kinh phí là trên 547 triệu đồng.

Các công trình được cấp tốc xây dựng, gồm 1 đập tràn ngăn nước trên suối Lao Ly, 1 bể tiêu năng, 1 bể thu gom và 1 tuyến ống thu gom nước thải vào trạm bơm PS14; lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chắn, thu gom rác; nạo vét bù lắng đọng trong lòng suối.

Mục tiêu đầu tư của dự án được nêu rõ: Đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo ổn định dòng chảy, cải thiện môi trường sống cho dân cư khu vực lân cận dọc 2 bên bờ suối Lao Ly và xung quanh hồ Phú Lộc 4, đồng thời tạo cảnh quan môi trường đô thị sạch, đẹp. Thế nhưng, khi dự án hoàn thành chưa được bao lâu thì sau các đợt mưa đầu mùa tháng 6, hồ Phú Lộc 4 xuất hiện những dấu hiệu ô nhiễm nặng, đỉnh điểm là các đợt cá chết hàng loạt nổi lên mặt nước.

Lý giải điều này, ông Hạnh cho rằng: Sau khi xây dựng công trình xử lý cục bộ thu gom nước thải, hồ Phú Lộc 4 đã không còn nước thải từ khu dân cư nữa. Toàn bộ nước thải khu đô thị trước đây được đưa vào hệ thống cống hộp, sau đó về khu xử lý của thành phố. Với lưu lượng bình thường của suối Lao Ly, công trình xử lý cục bộ thu gom nước thải đáp ứng xử lý, đảm bảo không đưa nguồn nước ô nhiễm vào hồ Phú Lộc 4. Nhưng cứ khi có mưa lớn, đập dâng và các bể thu gom không kiểm soát được lượng nước chảy qua, cộng thêm các xưởng chế biến, sản xuất ở cụm công nghiệp địa phương số 2, khu dân cư Cao Lộc lợi dụng mưa xả thải ra môi trường.

“Cụm công nghiệp này được xây dựng từ những năm 90, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có trạm xử lý nước thải. Một số cơ sở giết mổ, chế biến chân gà tại đây xả trực tiếp ra môi trường, chảy về suối Lao Ly, là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường hồ Phú Lộc 4. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ báo cáo trình UBND tỉnh phương án xây dựng trạm xử lý nước thải ở Cụm Công Nghiệp địa phương số 2, khu dân cư Cao Lộc. Đồng thời thành phố sẽ phối hợp với huyện Cao Lộc tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn” – ông Hạnh cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chi tiền tỷ để cải tạo, hồ Phú Lộc 4 vẫn ô nhiễm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO