Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững
Các địa phương đưa ra nhiều giải pháp để tăng trưởng bứt phá (Trong ảnh là phối cảnh khu công nghiệp số 6 Hưng Yên). Ảnh H.H

Giới chuyên gia đánh giá, việc tận dụng lợi thế quy mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, kinh tế xanh) sẽ là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho toàn bộ hệ thống kinh tế địa phương trong những năm tiếp theo.

Tạo nền tảng phát triển lâu dài

Năm 2025 tăng trưởng kinh tế của Hà Nội tiếp tục ghi nhận dấu ấn rõ nét. GRDP năm 2025 ước đạt 8,76%, vượt mục tiêu đề ra là 8% và cao hơn nhiều so với mức tăng 6,52% của năm 2020. Kết quả này thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và xu hướng phát triển bền vững của kinh tế Thủ đô trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều thách thức.

Năm 2025, Hà Nội khoảng 32.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng 12% so với năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 420 nghìn tỷ đồng, tăng 45%. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế... Đối với đầu tư công, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt tỷ lệ giải ngân bằng 106,8% kế hoạch được giao. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Thủ đô.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, với tinh thần “trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển”, năm 2025 Thủ đô đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hà Nội cũng tập trung triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm mang tính chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, hệ thống đường sắt đô thị, các khu đô thị mới... qua đó từng bước mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa đô thị trung tâm với các khu vực vệ tinh.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, tháo gỡ vướng mắc về đất đai; chú trọng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Trong khi đó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TPHCM đã đẩy mạnh triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cao tốc TPHCM - Mộc Bài... Việc tăng tốc đầu tư công không chỉ cải thiện năng lực kết nối, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới thị trường xây dựng, bất động sản và các ngành dịch vụ liên quan.

Bước sang năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, hướng tới mức 10 - 11%. Thành phố cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2026, như GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.800 USD, năng suất lao động tăng 7,5%, thu hút hơn 11 tỷ USD vốn FDI, tổng thu ngân sách trên 805.000 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục đầu tư cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị.

Để đạt mục tiêu trên, ông Được cho biết, năm 2026 là năm thành phố triển khai hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn, với vai trò như một “đại công trường” để tạo động lực tăng trưởng. Do đó, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải cách hành chính, TPHCM sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đẩy mạnh kinh tế số và tăng trưởng xanh

Một số địa phương khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với giải pháp đẩy mạnh kinh tế số. Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, năm 2026 là năm bản lề để triển khai các định hướng lớn của giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, TP Đà Nẵng, đã xây dựng kế hoạch với tốc độ tăng trưởng từ 11% trở lên, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nhằm tạo nền tảng và động lực bứt phá cho những năm tiếp theo trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị cao, đặc biệt là du lịch chất lượng cao và nghỉ dưỡng biển - đảo; ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics, cảng biển và kết nối vùng; chuẩn bị quỹ đất sạch cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Song song với đó, thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế số, xây dựng cụm công nghệ thông tin, khu phần mềm, trung tâm dữ liệu, khuyến khích các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cũng thông tin, thời gian tới tỉnh Hưng Yên xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh tập trung quy hoạch và phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao; chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương triển khai các đề án lớn, tạo bước đột phá về thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

H.Hương