Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chia sẻ cách làm hay, thu về kinh nghiệm quý từ Đại hội MTTQ XI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chia sẻ cách làm hay, thu về kinh nghiệm quý từ Đại hội MTTQ XI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP. Đồng Nai là địa bàn rộng, vừa có vùng kinh tế phát triển nhưng cũng có vùng biên giới xa xôi. Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy sự chủ động, sáng tạo trong vận động các tầng lớp nhân dân thi đua để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội. Đến với Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XI, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã chia sẻ nhiều cách làm hay, đồng thời cũng thu về những kinh nghiệm quý báu...

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Lê Khánh
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Lê Khánh

Thành phố Đồng Nai hiện có hơn 4,4 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 421.000 người, chiếm gần 9,4% dân số toàn tỉnh, với 37 thành phần dân tộc thiểu số. Hiện toàn thành phố có 48 xã, 95 thôn, ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, có ba xã và 46 thôn đặc biệt khó khăn.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai sinh sống tập trung đông ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Mỗi dân tộc đều có văn hóa truyền thống riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội... tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng, song đây cũng là địa bàn công tác Mặt trận gặp không ít khó khăn do sự phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng đồng bằng và miền núi còn chưa đồng đều.

Trong bối cảnh đó, MTTQ các cấp thành phố Đồng Nai vẫn nỗ lực phấn đấu động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thi đua, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

Một trong những kinh nghiệm quý báu để vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn là công tác phát huy vai trò của già làng tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng.

Hiện Đồng Nai có 484 người có uy tín và 98 già làng tiêu biểu được công nhận giai đoạn 2023–2027. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ thành phố Đồng Nai luôn thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào của MTTQ đến với đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo.

Khi được thông tin đầy đủ, đội ngũ già làng, người có uy tín trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn ổn định chính trị – xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng đồng bào.

Điển hình như công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua. Đội ngũ già làng, người có uy tín được “ưu tiên” tiếp cận, phổ biến những điểm mới trong công tác bầu cử, những chủ trương có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. 

Chính những già làng, người có uy tín chủ động nêu gương, vừa vận động bà con đi bầu cử đúng quy định, vừa trực tiếp tham gia nhiều phần việc khác nhằm phục vụ công tác tổ chức bầu cử. Điển hình như tại xã Đa Kia, già làng Điểu Chánh (dân tộc S’tiêng) tích cực tuyên truyền để bà con xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, có đức, có tài để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, giúp ổn định đời sống và thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV

Để rút ngắn khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn thành phố, MTTQ thành phố Đồng Nai có sáng kiến triển khai mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới - chung tay vì an sinh cộng đồng”. Trong đó, MTTQ các phường, xã nội địa ký kết hợp tác với các xã biên giới và Đồn biên phòng nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, góp phần chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Tiêu biểu như MTTQ xã biên giới Thiện Hưng và Đồn biên phòng Thanh Hòa ký kết, tổ chức chương trình hợp tác với 10 xã, phường nội địa; MTTQ xã Phú Nghĩa và Đại đội Bộ binh 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) ký kết hợp tác với MTTQ xã Phước An; MTTQ xã biên giới Lộc Thành, Lộc Tấn ký kết hợp tác với 6 xã, phường nội địa...

Rồi hoạt động hợp tác tập trung vào đỡ đầu, hỗ trợ sinh kế; vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí định kỳ; các phường, xã nội địa tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã biên giới tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới... Những hoạt động này giúp các xã miền núi đồng hành với các địa bàn đồng bằng để cùng phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng trao đổi với các thành viên trong đoàn. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng trao đổi với các thành viên trong đoàn. Ảnh: PV

Đến với Đại hội MTTQ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng chia sẻ: “Thành công của Đại hội là niềm vui lớn của đồng bào cả nước khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình. Riêng với Đồng Nai, Đại hội là dịp để chúng tôi thu được nhiều kinh nghiệm quý báu từ hoạt động của các tỉnh, thành phố bạn trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết" - Bà Hằng chia sẻ.

Cùng với khẩn trương thực hiện Nghị quyết của Đại hội, theo Chủ tịch MTTQ TP. Đồng Nai, địa phương cũng khẩn trương bắt tay triển khai trên thực tế những kinh nghiệm quý thu được trong các phiên thảo luận, để vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố thế trận an ninh - quốc phòng toàn dân, đưa thành phố Đồng Nai ngày càng phát triển, giàu mạnh. 

 

Quỳnh Anh