Xã hội

Chiêm ngưỡng cặp linh vật rồng dài 30m tuyệt đẹp ở Huế

Nguyễn Quốc 06/02/2024 09:54

Cặp “song long” dài khoảng 30m là linh vật của dịp Tết Nguyên đán năm nay, thu hút đông đảo người dân và du khách ở Huế đến tham quan, check-in.

z5135238922811_b7b0fd947d639f532f2fa49cc21b5efc.jpg
Từng là Kinh đô triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta, Cố đô Huế mang trong mình vẻ đẹp cổ kính. Những ngày cận Tết Nguyên đán, vùng đất xinh đẹp này còn được tô điểm thêm với cặp “song long” dài khoảng 30m, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và check-in. Ảnh: Đ.H.
z5134521918456_7394d63c64dff2d8ff38deb1bbc18b7b.jpg
Dịp Tết Giáp Thìn 2024, tại TP Huế, địa phương này đã tiến hành lắp đặt những linh vật rồng ở hai vị trí gồm khu vực phía trước trường THPT Chuyên Quốc học Huế và khu vực công viên đài phun nước trước UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: N.Q.
z5131949593216_e126a00849c1fabc405e96c884488e17.jpg
Theo đó, hình tượng hai linh vật rồng đặt ở Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế) nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Ảnh: Đ.H.
z5134521918677_55469ea43df58713fd56427c475f4475.jpg
Hai linh vật rồng này đối xứng nhau ở thế “rồng chầu mặt nguyệt”, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống. Ảnh: N.Q.
z5135238918315_b25495fe3231c1f4eb74be24c27299ed.jpg
Theo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, rồng linh vật được lựa chọn đặt tại Bia trước Trường Quốc Học Huế là rồng thời Nguyễn. Thiết kế được lấy cảm hứng từ linh vật trang trí rồng trên mái các công trình cung đình, lăng tẩm Huế. Hai linh vật rồng được sắp xếp đối xứng qua một trục chính với kết cấu nhịp điệu nhẹ nhàng, thanh mảnh, với dáng mềm mại, uốn khúc sinh động. Qua đó, vừa lột tả được đường nét uyển chuyển của thân rồng, lại vừa mang những nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế. Ảnh: Đ.H.
z5131949578817_70299f228646565ee4cfdba3b5c6cc78.jpg
Trong khi đó, hình tượng rồng ở công viên nước trước UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế được lấy cảm hứng từ hình ảnh “Ấn Quốc gia tín bảo” - bảo vật của triều Nguyễn. Kết hợp với tứ “Cá chép hóa rồng”, thiết kế này đại diện cho quá trình chuyển mình không ngừng nghỉ của Huế, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Ảnh: Đ.H.
z5134524055708_44041be48a9fd9373cb6aa9bb8811a68.jpg
Dáng rồng “Phi long tại thiên” (rồng bay trên trời) mang khí thế hiên ngang, ung dung tự tại giữa mây xanh như một lời cầu chúc cho một năm mới tốt lành, phát triển và bứt phá dành cho TP Huế. Ảnh: N.Q.
z5134521914737_274eeea7788534cac48c977cf79ce0f2.jpg
Đây là những địa điểm được đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong những ngày Tết. Ảnh: N.Q.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêm ngưỡng cặp linh vật rồng dài 30m tuyệt đẹp ở Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO