Chính phủ họp với các địa phương: Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Ngày 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Thông tin tại Hội nghị, năm 2015, kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung phân tích, thảo luận vào 2 báo cáo chính đã được trình bày tại Hội nghị là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày) và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày). “Ý kiến phát biểu của các đồng chí sẽ được Chính phủ xem xét, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện và sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2016”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.
Năm 2016 tăng trưởng kinh tế 6,7%
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2015 kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra.
Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2015, năm 2016, chỉ tiêu phát triển kinh tế sẽ thực hiện đúng những mục tiêu đã được Quốc hội thông qua như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỉ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP...
Góp ý về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho rằng, đây là mục tiêu khả thi dù kinh tế năm 2016 có thể đạt chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn. Tuy vậy, nền kinh tế còn tiềm ẩn khó khăn do giá dầu giảm ảnh hưởng đến nguồn thu của quốc gia. Giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh tăng trong thời gian tới cũng tác động đến kinh tế, nhất là khu vực khó khăn.
Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt tại sân chơi hội nhập
Thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong thời kỳ hội nhập sâu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần xây dựng hàng rào kỹ thuật chống bán phá giá để bảo vệ các doanh nghiệp (DN) nội. Ông Phong cũng nêu lên một thực tế, trong khi làn sóng hội nhập đã tràn vào Việt Nam, nhưng rất nhiều địa phương người dân và DN chưa được trang bị kĩ năng, kiến thức về vấn đề này. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cũng dự báo, năm 2016 nông dân, DN Việt sẽ gặp không ít khó khăn nhất định vì hàng nội phải cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại. Vì vậy ngoài trọng tâm đảm bảo kinh tế vĩ mô phải chú ý đến các giải pháp an sinh xã hội đảm bảo cuộc sống cho người dân, nhất là nông dân.
Về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các mặt hàng nông sản khi Việt Nam hội nhập sâu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đề nghị các địa phương phải tổng rà soát tình hình nguồn nước, bám sát hướng dẫn cơ quan chuyên môn để điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Việc thời tiết diễn biến bất thường tạo không ít khó khăn. Chúng ta cần tập trung sản xuất những mặt hàng có thế mạnh, như thâm canh hồ tiêu, điều, phát triển các loại hoa quả, tái canh cây cà phê…để cung cấp cho thị trường. Và, vấn đề ưu tiên số 1 với các mặt hàng nông sản chính là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, những mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, nông sản sẽ có lợi thế nhất định khi thuế nhập khẩu của nhiều nước về mức 0%. Tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ về chất lượng sản phẩm của một số lô hàng không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Vì vậy, cần tuyên truyền để sản xuất hàng hóa phải đảm bảo chất lượng cũng như tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để tránh những sự cố đáng tiếc.
Phân định rạch ròi trách nhiệm Bộ trưởng
Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016, tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trách nhiệm từng Bộ trưởng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016. Yếu tố minh bạch, công khai trong chỉ đạo điều hành được Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh. Phải đẩy mạnh giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí, tiêu cực.
Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng KH-ĐT là những Bộ trưởng nhận nhiệm vụ rất nặng nề. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính phải thực thi một loạt nhiệm vụ để đảm bảo cho ngân sách nhà nước an toàn đi qua thời kỳ khó khăn vì giá dầu lao dốc; kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn theo Nghị quyết của Quốc hội; Quản lý chặt Quỹ tích lũy trả nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là các khoản vay mới, tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay theo hướng tăng tỷ trọng vay trung, dài hạn; ban hành và triển khai thực hiện cơ chế cho vay lại chính quyền địa phương…
Trong khi đó, Bộ KH-ĐT vừa phải nâng cao năng lực dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô để chủ động đề xuất các chính sách phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, vừa phải đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế. Các cấp, các ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực và của địa phương (chưa được phê duyệt) chậm nhất là cuối quý II năm 2016.
Hai tân Chủ tịch hiến kế
Lần đầu tiên tham gia phiên họp của Chính phủ và các địa phương ở cương vị là Chủ tịch UBND, cả hai tân Chủ tịch UBND của hai đầu tàu cả nước đều đã “hiến kế”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu vấn đề cần có phương án, lộ trình hạn chế phương tiện giao thông để tránh quá tải. Theo ông Chung, bình quân hàng tháng, Hà Nội đăng ký mới 18.000- 22.000 xe máy, 6.000-8.000 xe ôtô. Chưa tính đến 2018 các dòng thuế liên quan đến ôtô được miễn giảm sẽ tăng lên. Với tốc độ này, đến 2020, Hà Nội sẽ có gần 1 triệu ôtô, chưa kể ôtô các tỉnh vào Hà Nội, và sẽ có tới 7 triệu xe máy.
Còn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nêu lên một loạt đề nghị, như quy định nợ vay địa phương không phụ thuộc vay nước ngoài, phù hợp với thực tế địa phương, không vượt quá 60% ngân sách địa phương, tăng mức dư nợ vay để đầu tư phát triển công trường hạ tầng; Ưu tiên dòng vốn ODA cho các công trình lớn, cải thiện môi trường lớn, đường vành đai, đường trên cao, dự án các công trình trọng điểm…