Chính phủ sẽ bàn giải pháp hỗ trợ người nuôi lợn
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, vào đầu tháng 5 tới, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 4 sẽ tìm kiếm thêm giải pháp hỗ trợ cho bà con chăn nuôi lợn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Ngày 28/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Cử tri kiến nghị về Luật Biểu tình
Cử tri huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ đánh giá cao quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động của tập thể Chính phủ và khẳng định luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Bộ, ngành và chính quyền các cấp.
Các cử tri cũng đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Chính phủ trong thời gian qua; các giải pháp nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước; ghi nhận hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; biểu dương nỗ lực của các cơ quan Trung ương và địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế tập thể.
Đặc biệt, cử tri huyện Thạch Hà ghi nhận kết quả bước đầu trong xử lý hậu quả của sự cố môi trường biển và thực hiện chi trả đền bù, bồi thường, tạo việc làm cho những người dân bị ảnh hưởng từ sự cố này.
Tuy nhiên, cử tri Hà Tĩnh cho rằng công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm còn chồng chéo và không hiệu quả và đề nghị Nhà nước cần có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này; hệ thống pháp luật liên tục bị chỉnh sửa khiến cử tri không yên tâm; bày tỏ lo ngại khi hàng triệu hộ chăn nuôi lợn bị thua lỗ, đòi hỏi sự vào cuộc, xử lý của các cơ quan nhà nước.
Đặc biệt cử tri cũng đề nghị Chính phủ sớm có quyết sách đối với hoạt động của mỏ sắt Thạch Khê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương, giữ gìn môi trường, tạo điều kiện cho sinh hoạt, làm ăn của cư dân xung quanh mỏ sắt.
Cử tri kiến nghị Quốc hội sớm thảo luận và thông qua Luật Biểu tình để có căn cứ hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân chính đáng cũng như xử lý nghiêm các hoạt động biểu tình trái phép, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến phát biểu và kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng đây là những ý kiến có tính thời sự, tâm huyết với đất nước của người dân Hà Tĩnh.
Về công tác xây dựng pháp luật, ông Vương Đình Huệ nói: “Đây là vấn đề Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm và đã có nhiều giải pháp”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói và cho biết giải pháp căn cơ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng pháp luật.
Theo Phó Thủ tướng, các cơ quan Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng pháp luật. Ngay tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành chủ trì xây dựng luật phải trực tiếp tham gia giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về luật pháp.
“Đây là động thái quan trọng, khắc phục vụ được hiện tượng Chính phủ giao Bộ trưởng xây dựng luật rồi Bộ trưởng giao Thứ trưởng làm nên các nội dung luật nhiều khi không thống nhất”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.
Thứ ba, Phó Thủ tướng cho biết việc xây dựng pháp luật phải chấp hành nghiêm quy trình xây dựng văn bản pháp luật, nhất là đánh giá thực trạng và đánh giá tác động của luật để đảm bảo luật đi vào cuộc sống và cuộc sống phải đi vào luật, vào nghị quyết. “Phải đảm bảo chính sách pháp luật ổn định, các nhà đầu tư và xã hội dễ dự đoán được hướng đi của chính sách để tránh rủi ro về mặt pháp lý và tiền bạc”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
Phó Thủ tướng cũng cho biết kỳ họp thứ 3 dự kiến thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của nền kinh tế và thảo luận về dự án Luật sửa đổi Luật về các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi và các luật liên quan và thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Các dự án pháp luật này sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, hỗ trợ cho việc xử lý nợ xấu, bảo đảm cho “sức khỏe” của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với cử tri.
Tăng cường xây dựng pháp luật
Trả lời đề nghị của cử tri về việc Chính phủ cấm nhập khẩu nông sản, bảo vệ sản xuất trong nước, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam không thể cấm nhập khẩu nông sản vì các nước cũng sẽ cấm Việt Nam xuất khẩu. Thêm vào đó giá trị nhập khẩu không đáng kể so với trị giá 32 tỷ USD xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra thế giới.
Theo Phó Thủ tướng, các bộ, ngành phải điều tiết giữa sản xuất trong nước và tiêu dùng, nhập khẩu theo hướng khuyến khích nhập khẩu những sản phẩm trong nước chưa có và tăng cường sản xuất trong nước.
Đối với việc xử lý thịt lợn “ế hàng”, Phó Thủ tướng cho biết các bộ ngành như Nông nghiệp, Công Thương đã có giải pháp yêu cầu các công ty thức ăn gia súc giảm giá bán, giảm giá giống, các công ty chế biến thức ăn tăng cường kết nối với người nuôi lợn. Vào đầu tháng 5 tới, Chính phủ sẽ họp phiên họp thường kỳ tháng 4 sẽ tìm kiếm thêm giải pháp hỗ trợ cho bà con chăn nuôi lợn.
Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng khẳng định đây là chuyên đề hành động của Chính phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hiện nay Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT là cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này và cho rằng chính quyền địa phương phải đi đầu trong kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm.
Đối với các kiến nghị liên quan tới hoạt động của mỏ sắt Thạch Khê, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá lại trữ lượng, chất lượng, năng lực của các cổ đông hiện hữu và thị trường cho quặng sắt, đảm bảo sớm có quyết định tới hoạt động của mỏ trên tinh thần phát triển bền vững kinh tế địa phương và người dân, bảo đảm môi trường. Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của công ty Fomosa, thực hiện bồi thường cho các địa phương hiệu quả, đúng người, không để xảy ra nhiều tiêu cực, tập trung tạo sinh kế lâu dài cho người dân.