Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chính quyền Sa Đéc chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa Tết nở sớm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chính quyền Sa Đéc chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa Tết nở sớm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhưng nhiều hộ trồng hoa tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó khi cúc mâm xôi nở sớm do thời tiết bất lợi, chính quyền và nông dân cùng tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân nhà vườn.

Những ngày này, nhiều nhà vườn tại các làng hoa truyền thống ở phường Sa Đéc lại thấp thỏm lo âu khi cúc mâm xôi – loại hoa chủ lực dịp Tết, bung nở sớm, nguy cơ khó tiêu thụ đúng thời điểm cao điểm mua sắm.

Cúc mâm xôi của một hộ dân ở làng hoa Sa Đéc nở sớm. Ảnh: Trung Ngãi
Cúc mâm xôi của một hộ dân ở làng hoa Sa Đéc nở sớm. Ảnh: Trung Ngãi

Tại vườn cúc mâm xôi rộng hơn 5.500 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Tài, ngụ khóm Đông Huề, phần lớn các chậu hoa đã nở rộ trong khi Tết vẫn còn cách một tháng. Theo ông Tài, những năm trước, thời điểm này hoa chỉ mới hé nụ, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa đêm, kèm những đợt se lạnh bất thường đã khiến quá trình sinh trưởng của hoa bị đảo lộn.

“Nếu như các năm trước, vào giữa tháng 1 hoa mới bắt đầu hé nụ thì năm nay do thời tiết bất lợi, nhiều nụ hoa đã bung nở sớm. Ước chừng, hơn 10.000 giỏ hoa của gia đình đã nở cánh”, ông Tài cho biết.

Để có lứa hoa nở đúng Tết, nhà vườn phải đầu tư chăm sóc suốt khoảng 6 tháng. Riêng với 10.000 giỏ cúc mâm xôi, gia đình ông Tài đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công. Sau khi hoa nở sớm, ông đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm “hãm” hoa, song không mang lại hiệu quả. “Những ngày qua, cộng đồng mạng có hỗ trợ mua khoảng 500–600 chậu, số còn lại hiện vẫn chưa biết tiêu thụ ra sao”, ông Tài chia sẻ.

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Sa Đéc, địa phương hiện có hơn 100 ha sản xuất hoa, kiểng phục vụ Tết, với sản lượng dự kiến hơn 1,3 triệu giỏ hoa các loại. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp trong những tuần qua đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của nhiều loại hoa Tết, nhất là cúc mâm xôi truyền thống và cúc mâm xôi màu, khiến chi phí chăm sóc tăng cao và rủi ro tiêu thụ lớn.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang gặp khó khi cúc mâm xôi nở sớm do thời tiết bất lợi. Ảnh: Trung Ngãi.
Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang gặp khó khi cúc mâm xôi nở sớm do thời tiết bất lợi. Ảnh: Trung Ngãi.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động vào cuộc hỗ trợ nông dân cả về kỹ thuật lẫn đầu ra. Ông Huỳnh Anh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc cho biết, địa phương đã chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn nhà vườn điều chỉnh lượng nước tưới hợp lý, sử dụng lưới che giảm ánh sáng, kéo dài thời gian chiếu sáng nhân tạo đối với những vườn có điều kiện nhằm hạn chế hoa nở sớm. “Song song đó, địa phương khuyến cáo nông dân cân đối dinh dưỡng, giúp cây phát triển ổn định và giảm thiểu rủi ro”, ông Điền nói.

Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, chính quyền còn khuyến khích, kết nối nông dân đẩy mạnh tiêu thụ hoa, kiểng qua các kênh trực tuyến. Nhiều nhà vườn đã chủ động livestream, bán hàng trên Facebook, Zalo, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 2,25 triệu chậu hoa – kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tương đương cùng kỳ năm trước. Với sự chung tay của chính quyền và nỗ lực thích ứng của nông dân, thị trường hoa Tết được kỳ vọng sẽ dần khởi sắc trong những tuần cận Tết.

Trung Ngãi