Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Chợ cá lớn nhất Hà Nội vắng vẻ trước ngày ông Công, ông Táo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chợ cá lớn nhất Hà Nội vắng vẻ trước ngày ông Công, ông Táo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cận kề ngày 23 tháng Chạp, trái ngược với cảnh mua bán tấp nập những năm trước, chợ cá Yên Sở lớn nhất Hà Nội lại rơi vào cảnh ảm đạm. Dù giá cá chép giảm mạnh so với năm ngoái, sức mua vẫn yếu khiến nhiều tiểu thương không khỏi sốt ruột.

Khoảng một tuần trở lại đây, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đón lượng lớn cá chép đỏ, mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo được thương lái từ nhiều địa phương đưa về tiêu thụ. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy không khí mua bán tại chợ khá vắng vẻ, trầm lắng, khác hẳn cảnh nhộn nhịp của những năm trước.
Khoảng một tuần trở lại đây, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đón lượng lớn cá chép đỏ, mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo được thương lái từ nhiều địa phương đưa về tiêu thụ. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy không khí mua bán tại chợ khá vắng vẻ, trầm lắng, khác hẳn cảnh nhộn nhịp của những năm trước.
Cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định… về chợ Yên Sở, sau đó phân phối tới các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội. .
Cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định… về chợ Yên Sở, sau đó phân phối tới các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội.
Chia sẻ với PV, bà Thu Lý bán cá ở chợ Yên Sở cho hay, mọi năm thời điểm này chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm. Nhưng năm nay sức mua giảm hẳn nên thương lái cũng dè dặt khi thu gom.
Chia sẻ với PV, bà Thu Lý bán cá ở chợ Yên Sở cho hay, mọi năm thời điểm này chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm. Nhưng năm nay sức mua giảm hẳn nên thương lái cũng dè dặt khi thu gom.
“Người dân năm nay có xu hướng không mua cá chép mà chuyển sang đốt cá giấy để tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, thời tiết mưa rét những ngày gần đây cũng khiến nhiều người ngại đi chợ”, bà Thu Lý chia sẻ.
“Người dân năm nay có xu hướng không mua cá chép mà chuyển sang đốt cá giấy để tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, thời tiết mưa rét những ngày gần đây cũng khiến nhiều người ngại đi chợ”, bà Thu Lý chia sẻ.
Cũng theo bà Lý, cách đây một ngày, cá chép đỏ bán 80.000 - 90.000 đồng/kg, hôm nay lên 100.000 đồng/kg. Có lẽ đúng ngày cao điểm, giá sẽ tăng lên khoảng 160.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 20.000 - 50.000 đồng/kg.
Cũng theo bà Lý, cách đây một ngày, cá chép đỏ bán 80.000 - 90.000 đồng/kg, hôm nay lên 100.000 đồng/kg. Có lẽ đúng ngày cao điểm, giá sẽ tăng lên khoảng 160.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 20.000 - 50.000 đồng/kg.
Dù giá cá chép giảm mạnh so với mọi năm nhưng lượng tiêu thụ vẫn diễn ra chậm..
Dù giá cá chép giảm mạnh so với mọi năm nhưng lượng tiêu thụ vẫn diễn ra chậm.

Lê Khánh