Chợ dân sinh xuống cấp, nhiều bất cập cần khắc phục
Sau nhiều năm khai thác, chợ Trổ trên địa bàn xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đang bộc lộ nhiều bất cập về hạ tầng, mặt bằng kinh doanh và tổ chức giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Hạ tầng xuống cấp
Từng là điểm giao thương sầm uất, gắn với đời sống của nhiều thế hệ người dân các xã Bùi La Nhân, Quang Vĩnh trước đây (nay thuộc xã Đức Quang), chợ Trổ hiện vẫn duy trì hoạt động với khoảng 107 tiểu thương. Các mặt hàng được bày bán khá đa dạng, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến nông sản, thực phẩm do người dân địa phương trồng trọt, chăn nuôi.
Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, không gian chợ ngày càng bộc lộ những hạn chế. Diện tích chật hẹp, việc bố trí các điểm kinh doanh chưa hợp lý khiến hoạt động mua bán tại một số khu vực còn lộn xộn. Do thiếu vị trí phù hợp, nhiều tiểu thương phải tận dụng khu vực cổng chợ, dọc lối đi và những điểm giao cắt bên trong khuôn viên để bày bán hàng hóa.
Vào những thời điểm đông người, hàng hóa được bày sát lối đi khiến không gian dành cho người mua sắm, di chuyển bị thu hẹp. Trong khi đó, bên trong chợ vẫn còn một số ki-ốt bỏ trống.
Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là một số hộ đã ngừng kinh doanh nhưng chưa sang nhượng lại ki-ốt. Những hộ này đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, phí đến năm 2029 nên địa phương chưa có cơ sở để thu hồi, bố trí lại cho các hộ khác đang có nhu cầu.
Thực tế này khiến việc sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh gặp không ít khó khăn. Một bên là nhu cầu sử dụng vị trí kinh doanh của các tiểu thương, bên còn lại là những ki-ốt chưa được khai thác nhưng chưa thể bố trí lại.
Cùng với những bất cập về mặt bằng, cơ sở vật chất của chợ cũng đã xuống cấp. Chợ được đầu tư cải tạo trong giai đoạn 2012 - 2013 với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, do UBND xã Đức Nhân (cũ) làm chủ đầu tư. Sau hơn 10 năm, nhiều hạng mục đã hư hỏng, mái che xuống cấp, nền chợ bị ảnh hưởng. Khi trời mưa, một số khu vực xảy ra tình trạng ngập nước, lầy lội, gây khó khăn cho hoạt động buôn bán và việc mua sắm của người dân.
“Chợ buôn bán còn khá lộn xộn, nhiều hộ bày hàng ở lối đi và trước cổng nên vừa mất mỹ quan, vừa gây bất tiện cho người mua bán. Người dân cũng lo ngại việc kinh doanh không được quy hoạch bài bản sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, cháy nổ. Mong địa phương sớm có giải pháp nâng cấp, sắp xếp lại để bà con kinh doanh thuận lợi hơn và người dân đi chợ cũng an tâm hơn” - anh Nguyễn Huy Hoàng, người dân xã Đức Quang cho biết.
Từng bước tháo gỡ, nâng cấp chợ
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh trong chợ, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi các nguồn lực để từng bước đầu tư, nâng cấp chợ Trổ.
“Chợ đã tồn tại trong thời gian dài, nhiều hạng mục hiện nay đã xuống cấp nên về lâu dài cần có phương án đầu tư đồng bộ. Địa phương đang xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư để làm lại chợ theo hướng quy hoạch bài bản, đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của tiểu thương và mua sắm của người dân” - ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, việc sắp xếp lại các vị trí kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả mặt bằng hiện có, hạn chế tình trạng bày bán hàng hóa tại lối đi và khu vực trước cổng chợ. Đối với những hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp, địa phương sẽ xem xét, triển khai nâng cấp theo từng bước, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và điều kiện thực tế.
Một trong những bất cập trước mắt được địa phương tập trung xử lý là tình trạng phương tiện tập trung tại khu vực trước cổng chợ. Nhiều năm qua, chợ chưa có bãi đỗ xe tập trung nên phương tiện của tiểu thương và người dân chủ yếu được để dọc tuyến đường La Giang, khu vực trước cổng chợ.
Vào thời điểm đông người, lượng phương tiện tăng cao, xe máy có lúc chiếm gần hết một làn đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và khiến khu vực trước cổng chợ trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Từ thực tế đó, xã Đức Quang đã đầu tư hơn 300 triệu đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng bãi đỗ xe rộng khoảng 200 m2 phía sau chợ. Công trình nhằm tập trung phương tiện của tiểu thương và người dân, từng bước hạn chế tình trạng để xe dọc tuyến đường phía trước chợ.
Về lâu dài, các vấn đề liên quan đến mặt bằng kinh doanh, những ki-ốt chưa được khai thác, hệ thống mái che, nền chợ và tình trạng ngập nước khi trời mưa vẫn cần được rà soát, đánh giá để có phương án xử lý phù hợp.