Xã hội

Chợ nổi Cái Răng tấp nập du khách, thương hồ phấn khởi

Thanh Vy 09/02/2024 09:45

Những ngày cuối năm, chợ nổi Cái Răng tấp nập khách du lịch ngoại quốc. Các thương hồ phấn khởi vì hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi...

06.jpg
Chơ nổi Cái Răng tấp nập khách du lịch.
09.jpg
Du khách được trải nghiệm những nét đặc trưng của chợ nổi như ăn sáng, uống cà phê, trò chuyện trên sông.
08.jpg
Ẩm thực chợ nổi đa dạng từ bún, miến, phở, hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng với giá từ 25.000 - 40.000 đồng.

Bà con tiểu thương phấn khởi vì những ngày cuối năm Chợ nổi đông khách, nhờ đó các hàng bún, hủ tiếu, caffe trên chợ nổi cũng rất đắt hàng.

01.jpg
Hai du khách nước ngoài thưởng thức bữa sáng giữa chợ nổi.
03.jpg
Các tiểu thương chợ nổi thân thiện với du khách.
05.jpg
Khách du lịch nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm văn hóa miền Tây trong những ngày cận Tết cổ truyền của Việt Nam.
02.jpg
Nhờ lượng khách tăng vọt, những người làm dịch vụ chạy tàu đưa khách tham quan chợ nổi cũng kiếm được từ 300.000 - 500.000 đồng/buổi.
z5148048847943_646fd576ba3c26c754110b1b09666a9f.jpg
Tiểu thương buôn bán trên chợ nổi phấn khởi vì những ngày cuối năm đông khách du lịch.
z5148048871657_a27064ac5d010903307ff133882c5821.jpg
Nhiều loại hoa quả đặc sản miền Tây được bày bán trên chợ nổi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ nổi Cái Răng tấp nập du khách, thương hồ phấn khởi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO