Chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2: Động lực giúp người dân thoát nghèo
Không chỉ giúp người dân tiêu thụ các mặt hàng nông sản, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2 còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây.
Mang lại hiệu quả kinh tế cao
Nằm ở phía Tây của thành phố Huế, chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2 đang từng bước khẳng định vai trò kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân, đồng thời là không gian văn hóa đặc sắc, nơi lưu giữ và phát huy các giá trị truyền thống của bà con dân tộc thiểu số miền núi.
Được tổ chức vào các dịp cuối tuần và các ngày lễ, tết, chợ phiên A Lưới đang trở thành điểm hẹn quen thuộc không chỉ của người dân bản địa mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương tìm về để khám phá, trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của núi rừng Trường Sơn.

Tại đây, du khách không chỉ đến để mua hàng hóa mà còn để cảm nhận nhịp sống vùng cao qua từng sản vật. Việc tổ chức chợ phiên tại xã A Lưới 2 mang ý nghĩa thiết thực khi trở thành kênh tiêu thụ nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương cho bà con dân tộc thiểu số.
Tại chợ phiên, rất nhiều gian hàng được dựng lên để giới thiệu các sản phẩm do chính người dân địa phương sản xuất như gạo sạch, chuối rừng, măng khô, mật ong, rau rừng, cá suối, đến rượu cần, bánh A Quát, dệt Zèng, túi xách thổ cẩm... tất cả đều mang đậm hương vị và sắc màu của núi rừng.
Đặc biệt, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất cá thể được khuyến khích tham gia chợ phiên để mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Nhiều sản phẩm đã tìm được thị trường ổn định, được du khách trong và ngoài thành phố đặt hàng thường xuyên, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
Theo UBND xã A Lưới 2, chợ phiên A Lưới hoạt động theo hình thức định kỳ mỗi tháng 1 lần. Trong năm 2025, địa phương đã tổ chức nhiều phiên chợ lớn gắn với các dịp lễ, tết, sự kiện văn hóa, chính trị như Tết Nguyên đán, ngày 26/3, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5… thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi phiên.
Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, việc tổ chức chợ phiên A Lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi phiên chợ mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, chợ phiên còn giúp hình thành thị trường tiêu thụ ổn định, giảm phụ thuộc vào thương lái và tạo động lực cho bà con đầu tư sản xuất.
Nếu được tổ chức chuyên nghiệp và bền vững, chợ phiên sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chiến lược phát triển của thành phố Huế.
Gắn kết phiên chợ với du lịch cộng đồng
Theo UBND xã A Lưới 2, địa phương đang hướng tới xây dựng phiên chợ thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Nếu được duy trì bền vững và tổ chức chuyên nghiệp hơn, phiên chợ vùng cao sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo cho đồng bào vùng cao.
Từ chợ phiên, nhiều tour du lịch cộng đồng đã được thiết kế, kết nối với các bản làng dân tộc thiểu số trong vùng. Du khách có thể tham quan những làng nghề truyền thống, trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân, thưởng thức ẩm thực bản địa, tham gia các nghi lễ dân tộc, và đặc biệt là ghé chợ phiên để hòa mình vào không khí đặc trưng của miền sơn cước.

Sự kết hợp giữa văn hóa, thương mại và du lịch đã và đang mở ra hướng đi phù hợp cho người dân xã A Lưới 2 nói riêng và các xã A Lưới nói chung. Với sự tham gia của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền, phiên chợ vùng cao sẽ tiếp tục là điểm sáng sinh kế, giúp đồng bào từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng.
Ngoài ra, chợ phiên cũng đang từng bước được đầu tư về hạ tầng, truyền thông, cải thiện chất lượng sản phẩm và kỹ năng phục vụ của người dân. Các lớp tập huấn, hướng dẫn sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP… đang được lồng ghép vào hoạt động thường xuyên của địa phương.
Sự gắn kết giữa chợ phiên và du lịch cộng đồng đang tạo ra chuỗi giá trị liên kết bền vững: sản xuất – tiêu thụ – quảng bá – phát triển dịch vụ. Đây là hướng đi được chính quyền địa phương xác định là chiến lược lâu dài, nhằm đưa vùng cao A Lưới phát triển đúng tiềm năng, phấn đấu trở thành điểm sáng về bảo tồn văn hóa và sinh kế bền vững.