Đó là câu hỏi gần như luôn được xuất hiện trong hầu hết các buổi tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh THPT. Nhiều chuyên gia chia sẻ, thí sinh luôn muốn được tư vấn để giải tỏa nỗi lo lắng thi cử của bản thân mình, tuy nhiên đây thực sự là một câu hỏi rất khó để trả lời chính xác.
Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng- quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khi trực tiếp tham gia tư vấn cho các em học sinh THPT câu hỏi này đã trả lời rằng: Khá nhiều thí sinh có câu hỏi tương tự rằng “nên chọn trường nào khi lực học trung bình”, hay cụ thể hơn là em thích ngành Công nghệ thông tin hay ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh… mà lực học chỉ là khá hoặc trung bình thì nên chọn trường nào. Thực sự là những người tham gia tư vấn cho các em, chúng tôi rất khó có thể nói trường nào sẽ là trường mà các em có thể đỗ.
Tuy nhiên, các em đã chọn cho mình được ngành yêu thích, đó là điều rất tốt. Khi đã chọn được rồi thì các em nên tham khảo trên mạng những trường nào đang đào tạo ngành mà các em yêu thích. Khi các em đã có được thông tin rồi thì xem điểm đầu vào của năm trước hoặc vài năm trước của trường đó như thế nào, ngành của các em lựa chọn học có khoảng điểm như thế nào để xác định tương quan đầu vào giữa các trường. Khi đã xác định được thì sẽ tự xác định tương quan của mình so với các bạn cùng khóa, để chọn các trường vừa sức trên cơ sở tương quan đó.
Bà Phụng cho rằng: Đề thi và điểm số không quan trọng mà quan trọng là tương quan của các em như thế nào. Đề thi khó thì tất cả cùng khó dễ tất cả cùng dễ, các em sẽ chia các nhóm trường ra chọn trường phù hợp tương quan của mình. “Tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để xác định lực học của mình phù hợp nhất với trường nào. Những trường đào tạo ngành các em yêu thích hắc chắn có trên mạng, các em nên tìm hiểu sớm. Đó là cách để trả lời chung cho những câu hỏi mà các em đang phân vân như vậy. Các em nên có phương pháp, để lựa chọn trường phù hợp lực học và sở thích của mình” – bà Phụng chia sẻ.
Với câu hỏi cụ thể hơn như “em có lực học chỉ là trung bình khá, muốn chọn ngành Công nghệ thông tin thì sẽ chọn trường nào”, PGS. TS Nguyễn Việt Hà - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN) cũng đưa ra câu trả lời cụ thể cho các thí sinh: Năm nay theo những thông tin Bộ GD&ĐT đã công bố, đề thi giữ mức độ khó và phân loại thí sinh như năm ngoái, thay đổi không đáng kể, tỷ lệ 60% kiến thức cơ bản và còn lại là kiến thức mang độ khó cao hơn, có tính phân loại. Với phổ điểm như vậy, ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa sẽ vẫn giữ mức điểm cao. Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển như năm ngoái là gần 9 điểm.
Do đó với lực học cá nhân của từng em, nếu chỉ đạt trung bình khá thì tôi khuyên nên tìm thêm ngành đào tạo Công nghệ thông tin của 1 số trường khác để đăng ký xét tuyển, ví dụ ngành Công nghệ thông tin của ĐH Công nghệ Bưu chính viễn thông… có mức điểm đầu vào năm ngoái không quá cao sẽ phù hợp hơn.