Xã hội

Chủ căn nhà nằm án ngữ giữa đường suốt 20 năm đã đồng ý tháo dỡ

Nguyên Du 27/12/2023 17:02

Chủ căn nhà nằm giữa đường ở trung tâm thành phố Bạc Liêu suốt 20 năm đã đồng ý tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho Dự án thi công thông tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức họp báo phát đi thông cáo báo chí cho biết, sau thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động tập trung tháo gỡ khó khăn, hộ bà Nguyễn Thị Hường (ngụ khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu) - hộ còn lại duy nhất chưa bàn giao trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Dự án thi công thông tuyến đối với tuyến đường Võ Văn Kiệt.

z5013252383642_602af04c3182b6ac1cc5c0f8754ff62f.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý cho biết, do trong việc ban hành các Quyết định hành chính có liên quan đến vụ việc của bà Hường còn chưa chặt chẽ, vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà Hường, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố thu hồi, hủy bỏ các Quyết định thu hồi đất trước đây đối với hộ bà Hường, ban hành Quyết định thu hồi mới và ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ theo giá hiện hành đúng quy định của pháp luật (trong đó tổng diện tích đất bị ảnh hưởng của hộ bà Hường là 886,3m²).

z5013271374336_159f2ec57234432853b576573a25b809.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, sau khi hộ ông Đỗ Thành Hưng đã chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng cho tỉnh thi công 1 bên đường Võ Văn Kiệt, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng các yêu cầu đặt ra của hộ bà Hường vào ngày 21/12/2023.

Tổ công tác liên ngành 870 đã có buổi đối thoại trực tiếp với gia đình bà Hường. Qua phân tích, vận động, cuối cùng bà Hường đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, đồng ý bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt.

z5011320616683_bfee789c0e56792a33175542db0740e5.jpg
Đơn vị thi công đang tiến hành giải tỏa khu vực đất do hộ bà Nguyễn Thị Hường bàn giao.

Đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 26/12/2023, hộ bà Hường đã thống nhất bàn giao phần đất trống cặp bên nhà của gia đình để đơn vị thi công tiến hành san lấp, làm lộ. Trong tháng 1 năm 2024, bà Hường sẽ chính thức di dời chỗ ở, bàn giao toàn bộ phần diện tích Nhà nước đã thu hồi cho đơn vị thi công để tiến hành thi công đoạn còn lại của tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cũng cho biết thêm, hiện thành phố đang chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh chóng thực hiện các phần việc để hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hường di dời, giải tỏa các công trình, vật dụng lấn chiếm; tiến hành thi công và láng nhựa khu vực này, tiến tới đấu nối và thông toàn tuyến đường Võ Văn Kiệt. Dự kiến thời gian hoàn thành tuyến đường trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

z5013150263182_a19e46e482ef6624ebfd081274b2aa27.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho hay, tuyến đường Võ Văn Kiệt là tuyến đường chính đến Khu Trung tâm hành chính tỉnh, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Bạc Liêu, nhất là Quảng Trường Hùng Vương. Tuy nhiên, do còn hai hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường chưa bàn giao nên tuyến đường này chưa được thông suốt trong 20 năm qua, không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tới việc lưu thông của người dân.

Với quyết tâm giải quyết dứt điểm vụ việc trả lại sự thông suốt cho tuyến đường, đảm bảo mỹ quan đô thị và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc gần 20 năm qua, thời gian qua, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã thành lập nhiều Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm, với phương châm “đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân không bị thiệt thòi”.

“Đây là một thắng lợi lớn, thể hiện sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị trong công cuộc vận động, đối thoại, thuyết phục người dân trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án. Vừa đảm bảo quyền và lợi ích của người có đất bị thu hồi”, ông Thiều nói.

z5011320633694_226ec6ceb5d209ce35c87e9e8a76545d.jpg
Việc hộ gia đình có nhà nằm giữa đường Võ Văn Kiệt đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đông đảo cán bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Như Đại Đoàn Kết online đã đưa tin, trước đó, vào ngày 11/7, hộ ông Đỗ Thành Hưng - hộ gia đình có nhà nằm giữa đường Võ Văn Kiệt đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt - nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ căn nhà nằm án ngữ giữa đường suốt 20 năm đã đồng ý tháo dỡ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO