Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

"Một TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ là khát vọng của Đảng bộ và chính quyền, mà còn là mong muốn của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. Thành phố chỉ phát triển nhanh, bền vững khi mọi cá nhân đều nhận thức rõ vai trò của mình, chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung”.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như trên tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra ngày 30/11.

Bí Thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ
Bí Thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ

Là ngọn cờ quy tụ lòng dân

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn, thể hiện rõ nét tinh thần, ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tư tưởng đoàn kết không chỉ là lý luận mà còn được thể hiện rõ nét bằng hành động trong những ngày vừa qua. Cụ thể, trước đợt mưa lũ lịch sử làm thiệt hại nghiêm trọng, tàn phá, gây nhiều đau thương mất mát cho bà con các tỉnh miền Trung, Mặt trận thành phố đã kịp thời thể hiện trách nhiệm, phát huy vai trò của mình, nhanh chóng huy động, tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ quý báu từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

“Tất cả tạo nên nhịp cầu sẻ chia, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho đồng bào, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa. Chính trong hoạn nạn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng, khẳng định sức mạnh bền chặt khi đối diện với thử thách”, Bí thư Thành uỷ chia sẻ và ghi nhận, biểu dương những kết quả Mặt trận thành phố đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, hỗ trợ từ Trung ương, sự đồng hành của các tỉnh thành, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Ông Quang lưu ý một số vấn đề quan trọng, Mặt trận thành phố nhiệm kỳ mới cần phải phát triển các phong trào theo hướng thiết thực, bền vững, gắn với dân sinh. Mỗi phong trào đều phải có kết quả nhìn thấy được, tránh hình thức.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Q.T
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Q.T

Với những cách tiếp cận và nội dung mới, có sức hấp dẫn để Mặt trận phải là ngọn cờ quy tụ lòng dân, để từ đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố vững bền.

Bí thư Thành uỷ cho rằng, giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay. Giám sát và phản biện là mạch máu của hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, không chỉ phản ánh chung chung mà phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. Kiến nghị phải thiết thực, khả thi, đeo đuổi đến cùng. Ông mong muốn Mặt trận tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đồng thời giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan quy hoạch, đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.

Đóng góp quan trọng của Mặt trận

Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh tại đại hội cho thấy, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 của thành phố ước tính hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5%. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của thành phố dự kiến đạt 800 nghìn tỷ đồng, đạt 125% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Q.Đ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Q.Đ.

Trong khi đó, công tác chăm sóc y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được triển khai toàn diện, kịp thời; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, tăng cường và phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Trước đó, tại ngày làm việc đầu tiên của đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 146 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới. Trong hội nghị lần thứ nhất của Mặt trận thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đã hiệp thương cử Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới.

8 Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm: Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố, Bí thư Thành Đoàn thành phố; ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố; ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh chứng kiến ra mắt nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh chứng kiến ra mắt nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Q.T

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử ra 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Ngoài ra, đại hội cũng cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị. Trong đó, cá nhân tiêu biểu là 18 vị; cán bộ Mặt trận chuyên trách có 12 vị.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, Mặt trận TP Hồ Chí Minh khóa mới sẽ phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo các hoạt động, giải pháp, giữ vững sự đồng thuận để hướng tới kết quả cao nhất mà đại hội đã đề ra. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Hoạt động thực chất, hướng về cơ sở

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, đại hội là dấu mốc đặc biệt sau khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội cũng là diễn đàn để nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, tiên phong trong kỷ nguyên mới, xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, TP Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện tốt việc thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân mà còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung, bằng chứng là hiện nay thành phố đang được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Đánh giá về công tác Mặt trận của TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều cách làm sáng tạo. Các vị uỷ viên Mặt trận thành phố có cơ cấu hợp lý, chất lượng vượt trội, với 60 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.D.
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.D.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Mặt trận TP Hồ Chí Minh bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ, quán triệt sâu sắc chỉ đạo Trung ương; tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.

Dịp này, đại hội đã ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TP Hồ Chí Minh để quản lý người thụ hưởng khoa học, minh bạch; tiếp nhận hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ thành phố; trao hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho Mặt trận cấp xã; tuyên dương những người có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác Mặt trận…

Bên cạnh đó, tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc Định