Chủ động ứng phó với bão số 12
Trước cơn áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 12 (tên quốc tế là Damrey), nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã chủ động ứng phó, kêu gọi tàu thuyền và người dân vào khu vực an toàn.
Tàu thuyền tại Khánh Hòa neo đậu tránh trú bão. (Ảnh: Văn Nhất).
Nam Trung Bộ tích cực ứng phó để “đón bão”
Trước diễn biến phức tạp của bão Damrey, ngày 2/11 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan ban ngành trên địa bàn có phương án phòng chống, đối phó với bão.
Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa, tính đến trưa ngày 2/11 đã thông tin cho 9.790 tàu thuyền chủ động tìm kiếm nơi neo đậu tránh bão. Đến chiều cùng ngày vẫn có 183 tàu cá với 885 thuyền viên đang hoạt động ở đánh bắt ở các vùng biển vẫn còn một số tàu đang tìm nơi neo đậu. Ông Bùi Đình Dương- chủ tịch UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, hiện có 34 tàu đang neo đậu tại đảo Song Tử Tây và 131 tàu khác đang neo đậu tại Trường Sa Lớn, đảo Đá Tây…
Từ 31/10 đến tối 1/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to. Thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh là 2 địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng. Tại Vạn Ninh có 110 nhà dân bị ngập cục bộ, gần 900 ha lúa ngập sâu, 3.300 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, hơn 550m kênh mương bê tông bị sập, hàng trăm ha nuôi hàu của bà con bị thiệt hại hoàn toàn. Thị xã Ninh Hòa có 12 xã, phường ngập từ 0,5-1m, 15ha rau màu bị ngâm nước hư hỏng, 25ha nuôi trồng thủy sản của bà con bị thiệt hại 50%-70%...
Tại Phú Yên, thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, đã có hàng trăm ngôi nhà, đường sá trên địa bàn bị ngập, quốc lộ 1 đoạn qua xã An Hiệp (Tuy An), đường ĐT647 (từ Xuân Quang 1 đi Phú Mỡ, H. Đồng Xuân) bị chia cắt, tuyến ĐT642 nước ngập sâu từ 2-3m…
Trao đổi với PV, ông Phạm Trung Chánh- phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, huyện này vẫn còn 3 xã bị lũ cô lập là Xuân Sơn Bắc, Phú Mỡ, Xuân Quang 1; nhiều xã vẫn bị mất điện.
Còn tại tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo khẩn gửi các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương ứng phó cơn bão số 12 đang hướng vào đất liền. Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận, đến sáng 2-11, trên 1.500 phương tiện tàu thuyền với gần 9.400 lao động đã vào các bến tránh trú an toàn. Hiện ngành chức năng địa phương đang kêu gọi trên 830 phương tiện với 4.300 lao động còn lại đang hoạt động trên biển gần bờ nhanh chóng vào bờ tránh bão.
TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng sơ tán dân
Ngày 2/11, UBND TP HCM đã có chỉ đạo khẩn cấp các địa phương ven biển, mà trọng tâm là huyện Cần Giờ chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với cơn bã số 12, trong đó có phương án di dời các hộ dân ở xã đảo Thạnh An vào đất liền.
Ông Lê Minh Dũng- chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, hiện trên địa bàn xã đảo Thạnh An và một số khu vực ven biển có khoảng 1.400 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực để sẵn sàng sơ tán dân khi bão đổ vào đất liền. Về phía Trung tâm Chống ngập TP HCM cũng giao Công ty Thoát nước đô thị thành phố kiểm tra, rà soát tất cả các điểm có nguy cơ ngập và túc trực 40 trạm bơm để xử lý. Trong đó, hơn 500 cán bộ, công nhân viên của các đơn vị thoát nước cũng đã túc trực 24/24h, với hàng chục phương tiện, máy móc để tham gia công tác chống ngập khi bão ập vào đất liền.
Trong ngày 2/11, Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng đã cập nhật thông tin áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Cà Mau - Bạc Liêu suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong khi đó, một áp thấp mới vào biển Đông cũng có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh phía Nam, trong đó có TP HCM sẽ có nguy cơ xảy ra một đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong nhiều ngày. Vùng ven biển cần đề phòng nước dâng kết hợp với kỳ triều cường cao khiến mực nước biển có thể lên tới 4-4,5 m.
Huyện Cần Giờ (TP HCM) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án di dời dân khỏi xã đảo Thạnh An.
Cần Thơ: Ứng phó cơn bão kết hợp triều cường
Đây là chỉ đạo của ông Võ Thành Thống- chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố ngày 2/11, trong buổi triệu tập khẩn các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN họp để bàn về giải pháp ứng phó với cơn bão số 12 đang diễn biến phức tạp.
Theo Dự báo Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, những ngày tới, thành phố sẽ xuất hiện mưa, mưa vừa, mưa to và kèm theo giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Đặc biệt, trong những ngày bão số 12 xuất hiện, TP Cần Thơ chịu thêm đợt triều cường lớn vào rằm tháng 9 âm lịch. Dự báo, mực nước trong các ngày 5, 6, 7/11/2017 cao hơn mức báo động III từ 0,10 - 0,15m, gây ngập lụt đô thị và đe dọa đê bao thuộc các cồn trên sông Hậu...
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp khẩn trương lập phương án ứng phó bão số 12, triều cường rằm tháng 9; tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thành phố về việc chủ động, tăng cường công tác ứng phó cơn bão số 12, chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện đê bao xung yếu để có biện pháp khắc phục, gia cố; tổ chức trực ban 24/24h trong những ngày xảy ra bão, triều cường, mưa lớn, ngập lụt để theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan để kịp thời ứng phó sự cố có thể xảy ra...