Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Đắk Lắk về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CL.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CL.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng để hướng tới ngày bầu cử toàn quốc 15/3 – sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của Đắk Lắk đã ban hành kịp thời nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra các điểm niêm yết danh sách cử tri tại các địa phương. Ảnh: CL.
Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra các điểm niêm yết danh sách cử tri tại các địa phương. Ảnh: CL.

Toàn tỉnh đã thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 27 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 819 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cùng 2.118 Tổ bầu cử tại 2.120 khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức các điểm bỏ phiếu được tính toán phù hợp với đặc điểm địa bàn, trong đó những khu vực dân cư phân tán như buôn Mông (xã Ea Kiết) được bố trí thêm khu vực bỏ phiếu để tạo thuận lợi cho người dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đáng chú ý, được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 11 khu vực thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang vào ngày 14/3, sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri tỉnh sẽ bầu ra 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 84 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.445 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường. Danh sách cử tri đã được lập và niêm yết công khai tại các địa phương với khoảng 2,4 triệu cử tri, đồng thời tiếp tục được rà soát, cập nhật nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu.

Song song với công tác tổ chức, hoạt động tuyên truyền được tỉnh triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt chú trọng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai cuối năm 2025. Việc niêm yết hồ sơ, lý lịch các ứng cử viên tại trụ sở chính quyền và nơi công cộng giúp cử tri thuận tiện tìm hiểu thông tin, qua đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: CL.
Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: CL.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh việc Bộ Chính trị và Ban Bí thư thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương nhằm bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đây cũng là đợt kiểm tra đặc biệt khi các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn giám sát tại các địa phương.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, cuộc bầu cử năm nay có nhiều điểm mới khi được tổ chức sau khi hoàn thành việc sắp xếp địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025. Tỉnh Đắk Lắk được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk LắkPhú Yên, khiến địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và tính chất xã hội đa dạng hơn. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên cuộc bầu cử được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp với quy trình rút ngắn so với các kỳ trước, tạo áp lực không nhỏ đối với hệ thống chính trị.

Vì vậy, ông yêu cầu tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Công tác phối hợp giữa các lực lượng cần được thực hiện chặt chẽ để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra khu vực bỏ phiếu ở các địa phương. Ảnh: CL.
Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra khu vực bỏ phiếu ở các địa phương. Ảnh: CL.

Trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 38, Tổ dân phố 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột, ông Trần Sỹ Thanh ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của địa phương và đề nghị tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phục vụ cử tri, từ việc bố trí khu vực che nắng, che mưa đến các phương tiện quạt mát nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia bỏ phiếu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp tỉnh đến cơ sở cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử. Khi mọi khâu được thực hiện đồng bộ, minh bạch và đúng quy định, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội dân chủ – nơi mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai phát triển của địa phương và đất nước.

Thanh Nga