Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành phiên trọng thể. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ, nhận diện và vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên một số khía cạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chuyển từ "giao lưu thuần túy” sang "kiến tạo nội dung chính trị", mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần trực tiếp vào triển khai các định hướng, nhiệm vụ lớn, các chương trình của Đảng, Nhà nước. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân... song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển mạnh mẽ về chất. Chất lượng các báo cáo được cải thiện vượt bậc, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức và đa dạng hóa cơ quan truyền thông, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Tổ chức bộ máy ở Cơ quan thường trực, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với thực tiễn được chú trọng, tạo ra một hệ thống hoạt động thống nhất, thông suốt và có sự lan tỏa rộng rãi tại các địa phương.

Tiến Đạt - Quang Vinh