Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 11 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (Hà Nội) sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 7 phường: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Yên Sở, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và 4 xã: Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND xã Phù Đổng đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền; báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
Sau khi nghe các báo cáo, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của Quốc hội khóa XV, khép lại một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, tạo tiền đề chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu cao hơn, toàn diện và sâu sắc hơn.

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua, cử tri cũng thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội, tập trung vào các vấn đề đang được đông đảo nhân dân quan tâm.

Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng cho biết, việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chồng chéo, hướng về cơ sở. Xã Phù Đổng là đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội đã công bố quyết định sắp xếp và thành lập 6 hội quần chúng gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu giáo chức và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Sau hợp nhất, tổng số hội viên các Hội lên tới hơn 40.000 người. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các hội quần chúng còn gặp nhiều khó khăn.
Cử tri Nguyễn Văn Tuấn kiến nghị, Bộ Nội vụ và UBTƯ MTTQ Việt Nam sớm tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng bộ về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của các Hội quần chúng và đưa về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam để các Hội quần chúng yên tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã diễn ra trong 40 ngày làm việc, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với những yêu cầu hoàn thiện và sâu sắc hơn.
Khối lượng công việc tại kỳ họp lần này rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội xem xét thông qua 51 dự án luật, 39 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao.
Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, việc xem xét thông qua số lượng các dự án luật, nghị quyết thể hiện sự đổi mới tư duy lập pháp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo các nghị quyết của Trung ương.
Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt mang tính tháo gỡ, tạo thông thoáng cho một số địa phương, ngành, lĩnh vực. Trong đó Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm đầy đủ cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của TP. Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trong năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, kinh tế vĩ mô của nước ta cơ bản ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Đối với Thủ đô Hà Nội, trong điều kiện chịu nhiều áp lực lớn về hạ tầng, dân số, môi trường và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thành phố đã nỗ lực rất lớn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, thành phố đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác cứu trợ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và truyền thống đoàn kết của Thủ đô đối với cả nước.
Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, vừa qua một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ rất nặng nề, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân các địa phương chung tay chia sẻ, hỗ trợ để người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sớm khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều sự sẻ chia, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các cử tri tại Hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn cử tri của 11 xã, phường đã tham dự trách nhiệm, đông đủ và trao gửi niềm tin của cử tri tới các đại biểu Quốc hội. Những ý kiến của các cử tri phát biểu tại Hội nghị với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm cao, thể hiện sự đồng thuận hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, những quyết sách theo thẩm quyền của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
"Những ý kiến của các cử tri nêu tại Hội nghị sẽ được Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 ghi chép đầy đủ, báo cáo với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội và địa phương để chủ động tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu, đề xuất của cử tri", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nói chung và Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm 2026 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cử tri và nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón năm mới an vui.
Tại Hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đã tặng quà cho 50 cựu chiến binh của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An.

