Mặt trận

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khánh thành Dự án trọng điểm cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ

Xuân Trường 24/12/2023 11:51

Sáng 24/12, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lần đầu tiên đồng loạt làm Lễ khánh thành đưa vào khai thác 4 dự án giao thông trọng điểm Quốc gia trong thời khắc sắp đón chào Xuân mới 2024. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt, diễn ra cùng thời điểm với các dự án gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: 1 cảng hàng không, 2 tuyến cao tốc và 1 cầu dây văng quy mô lớn.

anh-ava333.jpg
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm dự Lễ khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sáng 24/12.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là công trình trọng điểm Quốc gia, đầu tư lớn và quan trọng bậc nhất từ trước tới nay tại Tuyên Quang. Dự án cao tốc này giúp nâng tầm hạ tầng giao thông các tỉnh phía Bắc nói chung và tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ nói riêng lên tầm cao mới; góp phần thúc đẩy giao thương, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững năng lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

5661e574-4781-45aa-8d1e-37bc9e835616.jpg
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn dự Lễ khánh thành cao tốc trọng điểm đầu tiên của tỉnh.

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng Ban dân vận TƯ Hà Thị Khiết; Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận TƯ Phạm Tất Thắng; Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại TƯ, nguyên Bí thư tỉnh Tuyên Quang Hoàng Bình Quân; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn; Quyền Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị; Phó Tư lệnh Quân khu 2 Thiếu tướng Trần Anh Du… cùng lãnh đạo các sở ban ngành, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp và đông đảo người dân đến tham dự.

19aaab93-6455-4e45-939e-ff0ab64e1c77.jpg
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tham dự Lễ khánh thành cao tốc tại Tuyên Quang.
e9645f01-11fa-47e8-ae3f-afad25a90249-1-.jpg
Ước vọng, khát khao bao đời nay của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã thành hiện thực.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, được khởi công đầu năm 2021, khánh thành 24/12, sớm khoảng 2 năm so với kế hoạch. Đây là Dự án cao tốc đầu tiên trên cả nước được giao cho Ban Quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Quang Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú, đơn vị trực tiếp thi công dự án tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ chia sẻ: “Đây là công trình lịch sử trọng điểm Quốc gia, khối lượng thi công khổng lồ đòi hỏi kỹ thuật cao, thời gian không thể ngắn hơn. Tất cả các nhà thầu thi công đều hoạt động hết công suất liên tục cả ngày đêm, trừ trời mưa. Mọi khó khăn đã vượt qua, chúng tôi đã hoàn thành về đích nhanh nhất với chất lượng tốt nhất”.

Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Tiền Giang và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng tổ chức Lễ khánh thành 4 Dự án theo hình thức truyền hình trực tuyến, gồm: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (tại điểm cầu chính tỉnh Điện Biên); Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ); Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long); Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang).

Việc khánh thành tuyến đường cao tốc đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang là sự kiện có tính đột phá quan trọng, mang nhiều ý nghĩa thiết thực to lớn, góp phần giảm bớt thời gian di chuyển giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực; tạo thuận lợi để giao thương hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và các tỉnh vùng núi phía Bắc. Công trình hoàn thành với tốc độ thi công nhanh nhất, vượt xa thời gian đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Lấy đây làm thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chào Xuân mới Giáp Thìn 2024.

f929be4f-1b2b-40cf-8c8a-294e60dca388.jpg
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo tỉnh, BTC đã chu đáo cho buổi Lễ khánh thành trọng đại.

Cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng; có tổng chiều dài 40,2 km với 4 làn xe, trong đó 11,63 km đi qua Tuyên Quang và 28,57 km đi qua Phú Thọ. Điểm đầu của dự án tại TP Tuyên Quang và điểm cuối kết nối với nút giao IC9 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc tỉnh Phú Thọ).

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ khánh thành đi vào hoạt động là dấu mốc lịch sử, thành tích đáng tự hào. Tuyên Quang không đi mãi các con đường mòn, phải đi con đường lớn để đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra”.

PV Báo Đại Đoàn Kết ghi lại một số hình ảnh trong sự kiện Lễ khánh thành Cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang sáng 24/12:

d66e19d0-d157-4b7b-9ca3-18b856b124cb.jpg
Lần đầu tiên Lễ khánh thành được tổ chức truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu dự án trọng điểm Quốc gia.
7f690c37-7512-4190-b9f7-4e5fcf4406da.jpg
Giám đốc Công ty TNHH Phạm Quang Hiệp (ngoài cùng bên phải), đơn vị tham gia trực tiếp thi công Dự án cao tốc.
ea3ea56e-4974-477b-8ef9-bacfcca19323.jpg
Đông đảo người dân khắp nơi phấn khởi hội tụ tham dự Lễ khánh thành cao tốc đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khánh thành Dự án trọng điểm cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO