Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại xã Cao Dương (Hoà Bình)

29/12/2022 18:49

Ngày 29/12, tại nhà văn hoá xã Thanh Cao (huyện Lương Sơn), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hòa Bình; Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Hòa Bình; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương (Lương Sơn).

Dự lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng BCĐ 515 Trung ương; BCĐ 515 Quân khu 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh uỷ Hòa Bình Nguyễn Phi Long di chuyển hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ Trung Sơn, xã Liên Sơn (Lương Sơn).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa kính viếng.

Về phía tỉnh Hòa Bình, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh do ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn.

Qua công tác nắm tình hình, được nhân dân thông tin về việc vẫn còn hài cốt liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chưa được quy tập, cất bốc tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, từ ngày 14 - 22/12, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Lương Sơn và dân quân xã Cao Dương tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.

Quá trình tìm kiếm, các đơn vị chức năng đã tìm, cất bốc, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sỹ. Đây là hài cốt của các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 48, Liên khu 3, hy sinh trong trận đánh bốt Đồi Mồi thuộc thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương trong kháng chiến chống Pháp. Đội quy tập đã tập trung lực lượng, phương tiện máy móc, tiến hành đúng quy trình, cẩn thận, tỉ mỉ... để cất bốc hài cốt các liệt sỹ, di chuyển về khu vực tập trung là nhà văn hóa xã Thanh Cao.

Tại khu tập trung, các đoàn công tác của tỉnh, huyện, xã và nhân dân thường xuyên đến thắp hương tri ân, tưởng nhớ vong linh các anh hùng liệt sỹ. Lực lượng quy tập cũng thực hiện đầy đủ các bước theo phong tục tập quán và quy định của quân đội đối với các liệt sỹ được quy tập.

Việc tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ được diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đối với thế hệ cha anh đã đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt của 19 liệt sỹ được di chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Trung Sơn, xã Liên Sơn (Lương Sơn).

Trước đó, trong giai đoạn I (năm 2020), các cơ quan chức năng đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 23 hài cốt liệt sỹ thuộc Trung đoàn 48, Liên khu 3, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chôn cất tại thôn Thạch Quyền về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Trung Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại xã Cao Dương (Hoà Bình)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO