Mặt trận

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Vũ Mạnh – Tiến Đạt 29/11/2023 07:32

Chiều 28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do ông Vương Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

01821f2d-db9d-4b29-b0a3-42a202530b4c.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp ông Vương Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được gặp ông Vương Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm Việt Nam và tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị với MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022, ông vinh dự được tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhận thức chung tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, trong đó có đề cập đến tăng cường mối quan hệ giữa hai tổ chức tương đồng là Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam.

“Tháng 7/2023, trong chuyến thăm Trung Quốc, tôi cùng với ông Vương Hộ Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã thống nhất về việc hai bên tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin.

Bày tỏ vui mừng phấn khởi trước thành công của đất nước Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng trong thời gian tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc sẽ đạt thêm những thành tựu to lớn hơn nữa.

Nhấn mạnh tới vị trí, chức năng, vai trò quan trọng, sứ mệnh của Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam với những điểm tương đồng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn hai tổ chức quan tâm đến nhiệm vụ tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ sau này ghi nhớ và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng, được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, các giai đoạn cách mạng khác nhau và bây giờ phát triển rất tốt đẹp.

Khẳng định nhân dân Việt Nam, các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong đại dịch Covid-19, những lúc Việt Nam gặp khó khăn, một trong những nước cung cấp hỗ trợ vaccine cho Việt Nam nhiều nhất là Trung Quốc. Bởi vậy, hai bên cần tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, thế hệ trẻ sau này về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc đúng như nhận thức chung của hai nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã đạt được.

Đánh giá cao về những kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự nhất trí và ủng hộ đối với những nội dung hai bên đã trao đổi tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới đồng chí Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; đồng thời trân trọng mời đồng chí sang thăm Việt Nam và hai bên có thể thống nhất sớm ký lại bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai tổ chức vào thời gian thích hợp.

Tại buổi tiếp, ông Vương Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc gửi lời cảm ơn đến ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Vương Dũng chuyển lời thăm hỏi thắm thiết và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tới Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đồng thời thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo nhiệt tình của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và MTTQ Việt Nam.

Bày tỏ sự nhất trí với những đánh giá của ông Đỗ Văn Chiến đối với quan hệ hai đảng, nhân dân hai nước và hai tổ chức Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam, ông Vương Dũng tin tưởng, qua nỗ lực hợp tác của hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhân dân hai nước sẽ ngày càng tăng thêm hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Vương Dũng, những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc giao lưu hợp tác và hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực của hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là chuyến thăm cấp cao của hai bên đã thường xuyên ghi lại dấu ấn và giúp quan hệ hai đảng, hai nước phát triển mạnh.

"Dưới sự nhận thức chung của đồng chí Vương Hộ Ninh và đồng chí Đỗ Văn Chiến, chúng tôi sẵn sàng tăng cường giao lưu, hợp tác trên nền tảng cơ sở hiện có của hai tổ chức chúng ta đúng theo những nhận thức quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tăng cường giao lưu giữa hai tổ chức, đi sâu hợp tác, cùng nhau thiết lập phát huy những cơ chế quan trọng của hai tổ chức trong quá trình quản trị xã hội, xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội " - ông Vương Dũng chia sẻ.

Ông Vương Dũng mong muốn, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian thích hợp có thể cùng nhau bàn về sự hợp tác, hữu nghị giữa hai tổ chức và tăng cường quan hệ nhân dân hai bên để có nhận thức chung mới, có chỉ đạo định hướng mới để phát triển hai tổ chức ngày càng đoàn kết, phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO