Chủ tịch Mặt trận TP Đà Nẵng: Kiến nghị tăng cường cán bộ chuyên môn cho cơ sở
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cho biết, cần sớm bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, nhất là tại những địa phương có số lượng thủ tục hành chính phát sinh lớn, áp lực cao nhưng nhân sự còn mỏng hoặc thiếu kinh nghiệm.

Sáng 10/12, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề nghị UBND thành phố xây dựng lộ trình bố trí kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của hệ thống chính trị cấp xã, phù hợp với mô hình tổ chức hành chính 2 cấp hiện nay.
Ông Lê Trí Thanh nói thêm, cần sớm bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, nhất là tại những địa phương có số lượng thủ tục hành chính phát sinh lớn, áp lực cao nhưng nhân sự còn mỏng hoặc thiếu kinh nghiệm.
Cạnh đó, UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đẩy mạnh giải đáp trực tuyến các vướng mắc để kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, xây dựng phương án và lộ trình xử lý các tài sản công dôi dư, tránh để lãng phí và xuống cấp.
Về công tác phòng chống thiên tai, ông Lê Trí Thanh đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, kè chống sạt lở tại những khu vực trọng yếu, đông dân cư bị hư hại do thiên tai vừa qua; đồng thời chỉ đạo khảo sát và xây dựng các khu tái định cư vùng núi, ven sông, ven biển nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân. Thành phố cũng cần trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời trong các tình huống thiên tai phức tạp.
Ông Lê Trí Thanh đề nghị rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện và cơ chế hỗ trợ giữa các cấp trong từng kịch bản thiên tai, để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị điều chỉnh.
Quá trình này cần tham vấn rộng rãi người dân, đặc biệt là những nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn. Đồng thời, cần tổ chức rà soát và cập nhật phương án phòng chống thiên tai theo từng địa bàn, bảo đảm vận hành hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, nhất là tại khu vực ven biển, vùng trũng thấp, ven sông và những tuyến đồi núi có nguy cơ sạt lở.

“Thành phố cần xây dựng và vận hành bản đồ dự báo rủi ro thiên tai theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mưa, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sạt lở để phục vụ cảnh báo sớm và chỉ đạo điều hành. Song song đó, cần lập các kịch bản ứng phó chi tiết và tổ chức diễn tập theo từng mức độ thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Lê Trí Thanh nói.