Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại LB Nga
Ngày 6/6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, dẫn đầu Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã tới Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Viện Xã hội LB Nga (OP RF).

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Hội đồng Liên bang Nga.
Viện Xã hội LB Nga là tổ chức xã hội có chức năng đảm bảo phối hợp hành động giữa các công dân và các liên minh xã hội với các cơ quan nhà nước và các cơ quan chính quyền tự quản địa phương.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga).
Cùng dự về phía Việt Nam còn có ông Nguyễn Thanh Sơn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại LB Nga.
Ông Yevgueni Bushmin - Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga cùng các quan chức lãnh đạo các cơ quan trong Thượng viện Nga đã thân mật tiếp đoàn.
Thay mặt Hội đồng LB Nga, ông Bushmin đã nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm và làm việc tại LB Nga.
Điểm lại những hoạt động phong phú và hiệu quả diễn ra trong thời gian gần đây trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, ông bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai vẫn còn rất nhiều điều kiện và cơ hội để tiếp tục phát triển theo hướng này.
Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga cũng cung cấp nhiều thông tin bổ ích về hoạt động của các tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị Nga và các mối liên hệ tương hỗ với chính quyền các cấp.
Với cảm tình sâu sắc dành cho nhân dân và đất nước Việt Nam, ông Bushmin đã bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào thắng lợi công cuộc Đổi mới và xây dựng đất nước mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành trong đó có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chúc tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó, hợp tác toàn diện giữa nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn ông Bushmin và các thành viên lãnh đạo Hội đồng LB Nga đã giành thời gian tiếp đoàn và giành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp.
Chủ tịch khẳng đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tình cảm của nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ vô cùng to lớn và có hiệu quả của nhà nước và nhân dân Liên Xô nói chung và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước.
Cùng với đó là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hợp tác quốc tế ngày nay, vị trí và trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực cũng như trên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ cũng như hợp tác toàn diện của LB Nga với Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu cho các thành viên Hội đồng LB Nga biết về chức năng nhiệm vụ cũng như vị trí, vai trò vô cùng to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng Giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Đặc biệt là việc tập hợp tâm tư tình cảm, ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước trước mỗi kỳ khai mạc Quốc hội. Mặt trận thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các vị tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trí thức; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu "Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Nâng cao hiệu quả việc phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh.
Tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Xây dựng chương trình tiếp xúc, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong chương trình công tác hằng năm; có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như tại các nước sở tại.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga Bushmin đều mong muốn sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch và văn hoá...
Hai bên đã cam kết tiếp tục duy trì các mối liên hệ chặt chẽ và cung cấp thông tin cho nhau về những chương trình hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình này.
Tối 6/6, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến dự lễ khai mạc "Những ngày văn hoá Việt Nam tại LB Nga", diễn ra tại Nhà hát Malyi ở thủ đô Moskva.



Cũng trong ngày 6/6, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và tặng quà nhà giáo lão thành Sofia Korchikova, 92 tuổi, người đã có nhiều đóng góp cho việc đào tạo ngôn ngữ cho nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam từ năm 1954 tới nay...