Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ủy ban Olympic Việt Nam
Tối 20/12, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Viêt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (20/12/1976-20/12/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Olympc Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và nguyên Lãnh đạo Ủy ban Olympic Viêt Nam qua các thời kỳ.
Ngày 20/12/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 500 cho phép thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam.
Tháng 12/1979, Olympic Việt Nam đã trình đơn xin gia nhập Phong trào Olympic Quốc tế. Ngày 28/4/1980, Olympic Quốc tế đã có quyết định chính thức công nhận Olympic Việt Nam là thành viên của phong trào Olympic Quốc tế.
Từ đây, Olympic Việt Nam là đại diện duy nhất của thể thao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có quyền được tham gia các Đại hội Olympic, Đại hôi thể thao châu lục và khu vực Đông Nam Á.
Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Olympic Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng Olympic và quan hệ quốc tế.
Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Olympic Việt Nam đối với ngành thể thao nước nhà và phong trào Olympic Quốc tế.
Nguyên Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Olympc Việt Nam Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của thể thao thành tích cao với thành tích đoạt huy chương vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic, của lực sĩ cử tạ Lê Văn Công tại Paralympic ở Ryo 2016 và thành công trong công tác đăng cai tổ chức Đại hội thể thao quốc tế lớn nhất trong châu lục và khu vực như SEA Games 2013, AIG 2009, ABG 2016,... cùng với những đóng góp vào sự phát triển của thể thao Việt Nam, OlympicViệt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và được Olympic Quốc tế đánh giá là Olympic quốc gia hoạt động năng động nhất của phong trào Olympic ở các nước đang phát triển.
Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia đã chọn Việt Nam là một trong 9 Ủy ban Olympic quốc gia trên thế giới được trao tặng giải thưởng “Olympic quốc gia có thành tích đột phá năm 2016”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ ỷ niệm, nguyên Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Olympc Việt Nam Hoàng Tuấn Anh khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của mình cùng với các tổ chức thành viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao ở nước nhà, tạo ra những thành công lớn trong phong trào Olympic Việt Nam trên ba lĩnh vực chiến lược: Thể thao cho mọi người, Thể thao thành tích cao và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thể thao”.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban Olympic Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gắn Huân chương lao động hạng Ba trên cờ truyền thống của Ủy ban Olympic Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng Huân chương cho đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tại buổi lễ.