Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với lãnh đạo Quốc hội Na Uy
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Vương quốc Na Uy, ngày 9/6, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các buổi làm việc tại Quốc hội Na Uy.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy.
Tham gia các buổi làm việc tại Vương quốc Na Uy có Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình và Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai.
Mở đầu Chương trình trình làm việc, ông Kenneth Svendsen - Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy đã hội đàm với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy tiếp đoàn UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cùng tham gia có Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai.
Tiếp theo là cuộc gặp, làm việc với Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Na Uy do bà Anniken Huitfeldt - Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu cùng một số thành viên của Ban. Sau đó đã làm việc với Uỷ ban Các vấn đề về Lao động và Xã hội của Quốc hội Na Uy do ông Arve Kambe - Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu cùng một số thành viên lãnh đạo của Uỷ ban.
Tại các buổi làm việc, hội đàm Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Chính phủ Na Uy đã hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua và các vị lãnh đạo Quốc hội Na Uy đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chân tình, nồng hậu.
Chủ tịch thông báo cho bạn biết kết quả thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị của Việt Nam nói chung và trong công tác bầu cử nói riêng; việc Mặt trận tổ chức 3 vòng Hiệp thương giới thiệu các đại biểu ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để cử tri bầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy chụp ảnh
lưu niệm cùng Đoàn công tác và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai.
Sự dân chủ được phát huy để mỗi người dân có quyền tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; sự bình đẳng giữa người tự ứng cử và người được các cơ quan tổ chức giới thiệu.
Về vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát bầu cử trên phạm vi cả nước từ Trung ương đến địa phương và từng điểm bầu cử ở các xã, phường thị trấn...
Chủ tịch cũng đề nghị phía bạn tăng cường các hoạt động hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh mà Việt Nam có nhu cầu và hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và Đoàn công tác tại buổi làm việc.
Về kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.
Chủ tịch mong muốn Na Uy hỗ trợ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trên các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, dầu khí, nuôi trồng thuỷ sản, năng lượng; tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại mỗi nước.
Đồng thời mong muốn Na Uy tạo điều kiện, mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, giầy dép...
Chủ tịch cảm ơn phía bạn đã giúp đỡ đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực nhân quyền, gìn giữ hoà bình, mong muốn bạn giúp đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo yêu cầu doanh nghiệp, tăng xuất học bổng cho Việt Nam hoặc hợp tác đưa nhân lực hộ lý, chuyên gia y tế Việt Nam sang làm việc tại Na Uy.
Việt Nam đánh giá cao vai trò điều phối của Na Uy trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và mong muốn đạt được một Hiệp định cân bằng, quan tâm thoả đáng tới lợi ích các bên và có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển. Đề nghị Na Uy thúc đẩy sớm việc ký kết và hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam trong quá trình triển khai hiệp định này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy và lãnh đạo Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng, Uỷ ban các vấn đề về Lao động và Xã hội của Quốc hội Na Uy nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Na Uy.


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác làm việc với
lãnh đạo Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng, Uỷ ban các vấn đề về Lao động và Xã hội của Quốc hội Na Uy.
Quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp của Na Uy đầu tư vào Việt Nam phát triển tốt. Gần đây Na Uy đã tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam nhất là cá hồi. Vấn đề an sinh xã hội ở Na Uy được quan tâm rất tốt. Tất cả trẻ em đến trường đều không phải đóng học phí. Tất cả mọi người đều được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện học tập suốt đời. Người ốm đau, bệnh tật được chăm lo chữa bệnh miễn phí.
Vấn đề xã hội dân sự của Na Uy gần đây được quan tâm phát triển tốt như một sự hỗ trợ, thay thế chính quyền trên nhiều lĩnh vực. Nhiều vấn đề mới nảy sinh trong xã hội hiện đại mà chính quyền không thể có điềụ kiện chăm lo giải quyết một cách thấu đáo.
Khi đó các tổ chức xã hội dân sự tự quản từ cộng đồng dân cư sẽ cùng tổ chức, chăm lo giải quyết. Chính từ sự hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ chính quyền trên nhiều lĩnh vực nên nhiều địa phương đã hỗ trợ tài chính cho các tổ chức xã hội dân sự hoạt động.
Ngoài ra còn có các nguồn tài chính từ sự tự vận động. Các tổ chức xã hội dân sự hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Dân số Na Uy hiện nay có 5 triệu người, nhưng có đến 18 triệu người tham gia các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương. Như vậy bình quân mỗi người dân tự nguyện tham gia hơn 3 tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương.
Về vấn đề Biển Đông phía bạn cũng mong muốn các bên thực hiện đúng các công ước, luật pháp quốc tế về luật biển. Việt Nam và Na Uy đều là những nước nhỏ nhưng các nước lớn không nên coi các nước nhỏ là sân sau.
Bản thân Na Uy cũng hết sức tôn trọng các công ước, luật pháp quốc tế về biển. Na Uy cũng hết sức quan tâm và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và đồng ý xem xét việc tăng số lượng học bổng cho Việt Nam cũng như một số vấn đề khác mà Việt Nam đề xuất phối hợp, hỗ trợ hai bên sẽ cùng xem xét để giải quyết.
Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác đã có buổi thăm và khảo sát, tìm hiểu Nhà Dưỡng lão Behandlings Senter tại tỉnh Baerum.
Tiếp tục chương trình công tác, sáng 10/6/2016 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Bộ Thuỷ sản Na Uy.
Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Ronny Berg cùng lãnh đạo các vụ đã tiếp Đoàn và cung cấp nhiều thông tin bổ ích về chính sách thương mại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuỷ sản của Na Uy.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng thư ký
Bộ Ngoại giao Wegger Chr.Strommen và nữ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Skogen.
Cùng trong buổi sáng ngày 10/6 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Wegger Chr.Strommen và nữ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Skogen.
Chiều 10/6/2016 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng thư ký NCA, bà Anne- Marie Helland...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác gặp gỡ Cộng đồng người Việt Nam ở Oslo.
Buổi tối cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ Cộng đồng người Việt Nam ở Oslo.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thân mật, ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, làm việc và học tập, những thuận lợi, khó khăn của bà con Việt Kiều trong cộng đồng và cung cấp cho bà con những thông tin mới về tình hình đất nước.
Chủ tịch mong muốn bà con đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen của
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho một số bà con Việt Kiều tiêu biểu ở Na Uy.
Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tặng Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho một số bà con Việt Kiều tiêu biểu ở Na Uy đã có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.