Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm việc với TP HCM về chính sách với người có công
Chiều 14/8, Đoàn công tác do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh “Về kiểm tra thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ”. Tham dự buổi làm việc còn có ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Cục người có công (Bộ LĐTB & XH), Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Na
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây là hoạt động thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ đi trước, đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn như: 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm cách mạng tháng Tám, quốc khánh 2-9…
Tháng 10/2013, Thủ tướng Chính Phủ đã có Chỉ thị 23 về tiến hành tổng rà soát, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Từ lúc có Chỉ thị, Thủ tướng giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với ngành LĐTB&XH chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ này.
Cho đến nay, các địa phương đã kết thúc việc tổng rà soát hoàn tất hồ sơ, báo cáo và công bố. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ LĐTB& XH đã báo cáo với Quốc hội về giai đoạn này .
Mục tiêu của buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh là để ghi nhận về thành quả, ghi nhận những kinh nghiệm rút ra để TP.Hồ Chí Minh cũng như cả nước hoàn thiện, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng này.
Theo Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh tổng dự kiến các đối tượng rà soát chính sách ưu đãi dối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP trong 2 năm qua là 62.000 trường hợp trên địa bàn 24 quận huyện, trong đó, Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ có18.312 trường hợp; Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 139 trường hợp; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 16.347 trường hợp; Bệnh binh có 2.419 trường hợp; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 3.648 trường hợp; Người có công giúp đỡ cách mạng có 7.706 trường hợp; Cựu thanh niên xung phong có 2.150 trường hợp; Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có 11.279 trường hợp.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc: