Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền

Hoàng Minh Ảnh: Minh Đức - Ngọc Thành 03/02/2017 14:20

Sáng 3/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuống đồng đi cày đầu năm khai mạc lễ hội Tịch Điền, mong mùa màng bội thu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Nam; các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã về dự.

Ngày 3/2 (tức mùng 7 Tết), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ hội Tịch điền, xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Lễ hội Tịch điền.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm Đinh Dậu 2017 gồm 2 phần. Phần lễ sẽ có các nghi thức: Lễ cáo yết, Lễ rước nước, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an, Lễ rước kiệu, Lễ tịch điền, Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phần hội sẽ bao gồm các hoạt động: Giải vật mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2017; tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, các giải thể dục - thể thao; chương trình ca múa nhạc; trò chơi dân gian và màn bắn pháo hoa...

Tại lễ hội năm nay, tỉnh Hà Nam cũng đã phát động “Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Cũng nhân dịp này UBND tỉnh Hà Nam trao cờ, Bằng công nhận 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và long trọng đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội Tịch điền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điểm mới của lễ hội Tịch điền năm nay là bên cạnh việc thực hiện nghi thức cày tịch điền bằng trâu truyền thống còn có sự xuất hiện của máy cày. Sau khi cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự hành lễ nhập linh khí vua Lê Đại Hành cày Tịch điền.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ cùng lãnh đạo địa phương sử dụng 6 máy cày chuyên dụng để thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm, cầu mong mùa màng bội thu, khuyến khích công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Đây là năm thứ 9 Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được khôi phục với thông điệp là lời nhắc nhở của các bậc tiền nhân đến thế hệ ngày nay, hãy nhớ đến công ơn của cha ông trong việc khai phá ruộng đồng, trồng cấy lúa ngô mà tích cực và chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp - một thế mạnh của nước nhà.

Theo tư liệu lịch sử, vào mùa xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã về núi Đọi và đích thân thực hiện nghi lễ Tịch điền đầu năm. Từ đó đến nay, Lễ hội Tịch điền được coi là một lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với ý nghĩa khuyến khích nhân dân lao động sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO