Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, lan tỏa động lực phát triển tới Vùng Thủ đô và cả nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, với quy hoạch phát triển hiện đại, đồng bộ và bền vững cùng những cơ chế đặc thù mới, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước.
Sáng 29/6, tại Hà Nội, UBND TP tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Quốc hội bảo đảm thể chế thật sự trở thành động lực mạnh mẽ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội không chỉ giới thiệu một bản quy hoạch chiến lược mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hành động của thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Ông nhấn mạnh, điều đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Hà Nội trong việc đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình cải cách sâu rộng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức quản trị quốc gia.

Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được xác định là định hướng quan trọng nhằm huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trên tinh thần đó, Quốc hội tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi và có tính dự báo cao nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn.
Nhiều đạo luật và cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành hoặc sửa đổi theo hướng tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương lớn của Đảng thành hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại và khả thi, bảo đảm thể chế thực sự trở thành động lực phát triển, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá
Đánh giá về vị thế của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và thu hút đầu tư. "Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội trong quá trình xây dựng quy hoạch. Theo đó, quy hoạch được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.
Theo Chủ tịch Quốc hội, một Thủ đô phát triển theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn Vùng Thủ đô, đồng thời đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.
Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để nhanh chóng chuyển hóa các định hướng quy hoạch thành chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo năng lực quản trị.
Thành phố cần ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội ban hành, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.
"Mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống; mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân", ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như sự phát triển bền vững của Thủ đô.
"Việt Nam luôn coi thành công của doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài.
Đồng thời, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến phân cấp, phân quyền, phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Khẳng định Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nền chính trị ổn định, nền kinh tế đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cùng một Thủ đô có tầm nhìn phát triển 100 năm và cơ chế đặc thù vượt trội sẽ là những nền tảng quan trọng để xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Vùng Thủ đô và các địa phương, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và những ý tưởng phát triển mới.
Hà Nội cam kết cải cách, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, cụ thể hóa trong công tác điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô và đất nước.
Bí thư Thành ủy nêu 4 cam kết trọng tâm: đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để phát triển hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài; đặt người dân cùng bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm trong mọi chủ trương, dự án.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay sau hội nghị, UBND TP, các sở, ban, ngành và các xã, phường khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần mới: phục vụ nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm cao hơn. Mỗi cán bộ tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là người đại diện cho hình ảnh của Thủ đô. Một quyết định kịp thời, minh bạch sẽ củng cố thêm niềm tin và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Thủ đô chúng ta.
"Hà Nội không chỉ có khát vọng để trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư, mà còn quyết tâm trở thành nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo và những giá trị phát triển bền vững. Đó là tầm nhìn về một Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao và giàu bản sắc Việt Nam.
Với quyết tâm đó, Hà Nội sẽ hiện thực hóa những cam kết của hôm nay thành những hành động cụ thể, những dự án cụ thể và những kết quả cụ thể để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự trở thành động lực phát triển, tạo dựng niềm tin và mở ra một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội", Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng.