Chủ tịch Quốc hội nêu rõ “6 yếu tố” đối với cán bộ
Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài đủ sức, và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng.
Ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị. Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các văn kiện của Đại hội, bao gồm Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị công phu, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan và Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhờ đó, văn kiện Đại hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá rất cao: ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được sau 80 năm kể từ ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; khẳng định, thành công của sự nghiệp cách mạng ngày hôm nay nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, linh hoạt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng, sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với tình hình xung đột, phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được chế độ chính trị ổn định. Đây là nền tảng vững chắc để nền kinh tế Việt Nam đạt được những con số ấn tượng, với GDP khoảng 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, nằm trong 32 nền kinh tế đang phát triển đi lên.
Điều hết sức quan trọng, theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chăm lo an sinh xã hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, trong đó, năm 2025, các địa phương đều phấn đấu tăng trưởng GDP trên 8%, cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội.
Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy Quốc hội khẳng định, Đảng lãnh đạo toàn diện là điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của chúng ta.
Đề cập công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, đây là then chốt của then chốt. Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng. Do đó, Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước cũng phải rà soát, chọn cán bộ “có lên, có xuống, có vào, có ra”; cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và bằng quyết làm để có sản phẩm cụ thể.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bí thư Đảng ủy Quốc hội chỉ rõ, phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng.
Các tổ chức Đảng ở Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động phải thường xuyên, hiệu quả, nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bám sát chương trình, trước mắt là trong năm nay và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026-2031 đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị.