Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Sẽ phải kiểm soát tổng mức đầu tư tại các dự án BOT

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Sẽ phải kiểm soát tổng mức đầu tư tại các dự án BOT

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 26/9, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ: ông Trần Quốc Trung, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH; GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu trưởng trường đại học Cần Thơ tiếp xúc xử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV tại phường Phú Thứ (quận Cái Răng) và phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thứ và phường Hưng Lợi (thành phố Cần Thơ).

Tại hội nghị, các cử tri được thông báo nội dung chương trình dự kiến của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp diễn ra từ ngày 23/10 đến 23/11. Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2017...

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri 2 phường Phú Thứ và phường Hưng Lợi đã nêu ra nhiều vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết, được dư luận quan tâm như: cuộc chiến phòng chống tham nhũng đang diễn ra trên phạm vi cả nước; hướng xử lí các quy hoạch treo, ván đề môi trường, an ninh quốc phòng, giáo dục, sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách đối với người có công,... Đặc biệt, vấn đề quản lí đầu tư các dự án BOT được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri gửi kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến lo ngại của cử tri về môi trường tại nhà máy giấy Lee & Man, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra sát sao các vấn đề môi trường tại nhà máy này, nếu phát hiện ảnh hưởng đến môi trường sẽ cho ngừng sản xuất ngay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Chúng ta không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là làm giàu cho đất nước, ngoài giàu còn phải mạnh. Mạnh ở đây là không ốm đau, bệnh tật, đảm bảo môi trường sống tốt cho nhân dân.

Nhiều cử tri nêu thẳng thắn những bất cập trong các dự án BOT như: chưa minh bạch trong tổng vốn đầu tư, vấn đề đấu thầu các dự án BOT cần xem xét lại, mức thu quá cao so với thu nhập người dân, đặt trạm sai vị trí,...

Hàng loạt câu hỏi được cử tri đặt ra như: đằng sau BOT có lợi ích nhóm không, có sân sau của quan chức không, việc sử dụng nguồn vốn BOT đã thật sự hợp lý,... và yêu cầu Quốc hội cần làm rõ những câu hỏi này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá những ý kiến, đóng góp của cử tri là sâu sắc, thiết thực.

Trả lời các câu hỏi cử tri liên quan đến các dự án BOT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Những thắc mắc mà bà con đặt ra đều là các nội dung được Quốc hội quan tâm bàn bạc, thảo luận để tìm ra các giải pháp. Quốc hội cũng đã giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát về các vướn mắt tại các dự án BOT.

Bên cạnh những hạn chế, Chủ tịch Quốc hội nhận định, không thể hoàn toàn phủ nhận vai trò của các dự án đầu tư BOT mang lại, vì trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay, nguồn vốn BOT đóng vai trò quan trọng trong đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát tốt tổng mức đầu tư tại các dự án BOT, từ đó xác định thời gian thu và mức thu hợp lý. Không để tình trạng lạm thu gây bức xúc trong nhân dân.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cụ thể.

Tuấn Quang