Chính trị

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thái Lan

H.Vũ (Theo TTXVN) 08/12/2023 08:11

Sau khi tham dự và kết thúc thành công Hội nghị CLV lần thứ nhất tại Lào, sáng 7/12 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thủ đô Vientiane lên đường sang BangKok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện (tức Quốc hội) Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha từ ngày 7 - 10/12.

anh-bai-tren.jpg
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Don Muang. Ảnh: Doãn Tần.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay quốc tế Don Muang có: Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Padipat Suntiphada; Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Arpath Sukhanunth; Đại sứ Phan Chí Thành, cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nồng nhiệt chào mừng đoàn tại sân bay.

Dự kiến trong thời gian từ 7-10/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Vương quốc Thái Lan. Hai bên sẽ trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước giai đoạn 2022-2027; đồng thời trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn sẽ tham dự một số sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan và một số hoạt động quan trọng khác. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cũng là chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai bên đang tích cực thúc đẩy chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 và tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).

Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, chủ động, tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam - Thái Lan trong tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Công ty Star Telecom (Unitel) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel).

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội mong Unitel tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ công nhân viên, cả người Lào và người Việt Nam, chăm lo đến đời sống cho cán bộ, công nhân viên để phát huy nguồn lực con người, làm tiền đề cho tăng trưởng và phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ hoạt động kinh doanh với ngoại giao kinh tế và đối ngoại quốc phòng; ý thức ngoài nhiệm vụ kinh doanh còn có trách nhiệm là cầu nối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng hai nước.

Ban lãnh đạo Unitel nói chung và mỗi cán bộ công nhân viên người Việt nói riêng phải là một đại sứ văn hóa, là đại diện cho hình ảnh người lính Cụ Hồ để giữ gìn, duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Unitel cần thường xuyên rà soát chiến lược kinh doanh để thích ứng nhanh với tình hình mới; phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đầu tư vào công nghệ mới nhằm giữ vững vị thế số 1 về thị phần cũng như tiếp tục sứ mệnh xây dựng Unitel trở thành doanh nghiệp viễn thông - dịch vụ số hàng đầu tại thị trường Lào trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội mong từ thực tiễn xây dựng pháp luật tại Việt Nam, công ty chủ động tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan hữu quan của Chính phủ, Quốc hội Lào trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực công nghệ thông tin. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cạnh tranh phải lành mạnh, đúng luật để luôn xứng đáng với vị thế là một ngôi sao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO