Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

Thùy Trang 02/03/2024 15:00

Ngày 2/3, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

pho-thu-tuong-tran-hong-ha-trao-quyet-dinh-cho-chut-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-chung-do-thi-moi-cam-lam..jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Tham dự tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đoàn công tác của Trung ương.

Về tỉnh Khánh Hòa tham dự có, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh….

chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-va-cac-dai-bieu-tham-du-tai-le-cong-bo-quy-hoach-chung-do-thi-moi-cam-lam..jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự tại lễ công bố Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 42/NQ - CP ngày 21.3.2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

img_2683.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, phát biểu tại buổi lễ.

Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 54.719,4 ha; không bao gồm diện tích đầm Thuỷ Triều. Với mục tiêu phát triển nhằm xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung Bộ; góp phần sớm đưa Khánh Hoà lên thành phố trực thuộc trung ương váo năm 2030. Đồng thời, phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

le-bam-nut-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-do-thi-moi-cam-lam-cua-thu-tuong-chinh-phu..jpg
Lễ bấm nút Quyết định phê duyệt Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm của Thủ tướng Chính phủ.

Đô thị mới Cam Lâm được xây dựng phát triển theo mô hình đô thị tập trung tại khu vực đồng bằng; phát triển du lịch tại dải ven biển phía Đông gắn với bảo tồn cảnh quan đặc hữu của đầm Thuỷ Triều - vịnh Cam Ranh, bờ biển Bãi Dài và các giá trị sinh thái núi rừng phía Bắc và phía Tây. Đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển tầm khu vực; tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao; có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của tỉnh Khánh Hoà nói riêng và cả nước nói chung. Nơi đây cũng là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới; là đô thị phát triển bền vững tiền đề phát triển công nghệ xanh - sinh thái thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông tin, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực mới trong thu hút đầu tư phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Chủ trương phát triển dải đô thị ven biển với trọng tâm là các đô thị động lực của vùng, đô thị kết nối khu vực và quốc tế đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Nghị quyết 06 ngày 24/1/2022. Với vị trí địa lý hết sức độc đáo cùng hệ thống giao thông kết nối liên vùng bao gồm cả đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, Khánh Hòa hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một đô thị lớn, hiện đại, vùng trung tâm kết nối logistics, một cực tăng trưởng vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đột phá phân cấp mạnh mẽ về tài chính, ngân sách, đầu tư, quy hoạch, đất đai để tạo nên động lực, khơi thông các nguồn lực cho tỉnh Khánh Hòa phát triển. Đây sẽ là đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, thông minh, đẳng cấp quốc tế, trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics và đổi mới sáng tạo, là trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế và ứng dụng công nghệ mới, đô thị có môi trường sống chất lượng cao, có hạ tầng hiện đại, thông minh, có khả năng chống chịu tốt với khí hậu.

Trước đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đi thăm trao tặng 200 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa, cho đồng bào dân tộc thiểu. Với tổng trị giá 200 căn nhà này là 16 tỷ đồng, do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO