Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 tại Nghệ An

Bắc Vũ 25/02/2024 15:48

Ngày 25/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Dự lễ khởi động có ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An.

W_q.jpg
Chương trình văn nghệ tại lễ khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Điền Bắc

Tham dự buổi lễ, có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cùng với đó là hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An.

W_5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Điền Bắc

Cách đây 20 năm (năm 2004), Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đã chọn tháng Ba hàng năm, tháng có ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) là tháng thanh niên.

Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ. Kể từ đó đến nay, tháng thanh niên là trung tâm của phong trào thanh niên tình nguyện và không ngừng phát triển, thu hút đa dạng các thành phần, trở thành mốc son của phong trào.

W_c.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Điền Bắc

Phong trào này là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) thông qua sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Chi đội; sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ; các cuộc thi trực tuyến kết hợp trực tiếp tìm hiểu về lịch sử Đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 trong sinh viên; tổ chức hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ gắn liền với tổ chức Đoàn, với các gương anh hùng trẻ tuổi; xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt Nam…

W_9.jpg
Chủ tịch Quốc hội trao ngọn đuốc khởi động tháng thanh niên 2024 cho Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Bùi Quang Huy. Ảnh: Điền Bắc

Đặc biệt, trong tháng thanh niên 2024, các cấp bộ Đoàn tập trung trọng tâm vào địa bàn khó khăn, giúp đỡ các làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

W_6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà cho các già làng, người có uy tín tại buổi lễ. Ảnh: Điền Bắc

Cụ th, sẽ triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch; triển khai các công trình “thắp sáng đường quê”...

W_7.jpg
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Điền Bắc

Đối với các làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, sẽ triển khai hiệu quả mô hình xây dựng “làng thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”, “đảo thanh niên xanh - không rác thải nhựa”. Triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như “vườn ươm thanh niên”, “đổi rác lấy cây”, "vườn cây sinh kế”...; tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh…

W_4.jpg
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương cho 13 TNXP tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Điền Bắc

Cũng tại buổi lễ, báo cáo của Trung ương đoàn cho thấy, tính hết ngày 20/2, các cấp bộ Đoàn cả nước đã chủ động đăng ký thực hiện công trình, phần việc trong tháng thanh niên năm 2024 bao gồm: Thành lập 13.766 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trong tháng thanh niên; triển khai 10.315 công trình thanh niên với tổng trị giá 215 tỷ đồng; hỗ trợ 1.014 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số và 68.652 người dân và thanh thiếu nhi; trao tặng 32.889 bản đồ Việt Nam được các cấp bộ đoàn, hội trao tặng; thực hiện 11.121 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, 6.190 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

W_3.jpg
W_2.jpg
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thắp hương tại Khu di tích quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Điền Bắc

Thực hiện 9.618 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường; triển khai 8.946 hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện 12.211 hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; đăng ký 275.743 đoàn viên mới được kết nạp trong tháng thanh niên.

Tại lễ khởi động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

W_ff.jpg
W_11.jpg
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tham dự lễ khánh thành và trao tặng công trình "không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội" tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Điền Bắc

Cụ thể, 5 ngôi nhà hạnh phúc; 2 ngôi nhà nhân ái; hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1000 người dân; 2 phòng tin học cho em; 2 công trình sân chơi cho thiếu nhi; 1 công trình trường đẹp cho em; 2 công trình nhà vệ sinh cho em; 02 sân thể thao cộng đồng; 1.000 áo ấm cho thiếu nhi... đã được thực hiện.

W_sa.jpg
Cũng tại lễ phát động, hơn 10 ngàn cây xanh đã được trồng tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngọc Tú

Đồng thời, trao mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp; mô hình “vườn ươm thanh niên”; công trình số hóa di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; 01 hàng cây thanh niên và nhận đỡ đầu 20 cháu mồ côi tới năm 18 tuổi... Tổng trị giá các nguồn lực hơn 6 tỷ đồng.

W_12.jpg
W_14.jpg
Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và chụp ảnh lưu niệm, cùng trò chuyện cùng thanh niên ưu tú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc

Tại lễ khởi động, Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành trồng 10.500 cây xanh, trồng mới 70 cây hoa ban tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: Đây là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn và chúc cho tháng thanh niên Việt Nam luôn “mãi mãi tuổi 20”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Trung ương Đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề tháng thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức lồng ghép lễ khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

“Tháng Thanh niên hằng năm là hoạt động rất có ý nghĩa, được đúc kết từ thực tiễn sinh động của phong trào thanh niên và công tác Đoàn. Qua 20 năm, tháng thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, là trung tâm của phong trào thanh niên tình nguyện...”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đây là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới. Đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nội dung, cho thanh niên để thực hiện thành công tháng thanh niên và chương trình công tác Đoàn năm 2024.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích Truông Bồn tại huyện Đô Lương.

Tối cùng ngày, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 tại Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO