Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Đà Nẵng

Thanh Tùng 11/11/2023 17:35

Sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại KDC số 10, phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Tùng.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ngô Xuân Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Vũ Văn Tiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Bộ, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC số 10, phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Tùng.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian hàng sản phẩm truyền thống của phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: Thanh Tùng.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Xuân Thắng, thăm gian hàng ngành nghề truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: Mặt trận Đà Nẵng.

Theo ông Phạm Bá An, Trưởng Ban công tác KDC số 10, phường Hòa Hiệp Bắc: KDC số 10 gồm 2 tổ dân phố (21, 22) có 230 hộ thường trú, hơn 118 hộ tạm trú và thuê trọ với tổng cộng 886 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường người dân KDC số 10 đã vượt qua nhiều khó khăn, đùm bọc lẫn nhau, tham gia nhiều hoạt động, xây dựng khu dân cư văn hóa nhiều năm liền, đời sống từng bước ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc KDC số 10 phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong 20 năm qua đã có kết quả toàn diện mang tính lịch sử, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế ở châu Á và thế giới. Trong thành công chung của cả nước và của TP Đà Nẵng có đóng góp thiết thực, hiệu quả của các khu dân cư phường Hòa Hiệp Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Thanh Tùng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nếu địa phương nào cũng phát huy được tinh thần đại đoàn kết, đồng thuận, tương thân, tương ái như KDC số 10 thì đất nước chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận KDC số 10 phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong chuyến công tác ở Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vận động được 5 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo của TP để xây dựng 100 ngôi nhà Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 5 tỷ đồng vận động được trong chuyến công tác vào Quỹ vì người nghèo TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Trước đó, Chủ tịch Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã có chuyến thị sát tại khu vực xây dựng Cảng Liên chiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO