Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch tỉnh Lào Cai kêu gọi sự đoàn kết, tự cường của người dân và doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch tỉnh Lào Cai kêu gọi sự đoàn kết, tự cường của người dân và doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Chỉ có sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên mới giúp chúng ta xây dựng thành công một tỉnh Lào Cai giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là phên dậu vững chắc, là trái tim sôi động nơi biên cương Tây Bắc của Tổ quốc” - ông Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ khi tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh tái đắc cử. Ảnh: Báo Lào Cai.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh tái đắc cử. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt tập thể lãnh đạo UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó trọng trách. “Đây không chỉ là vinh dự vô cùng to lớn, mà còn là trách nhiệm lịch sử hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai”, ông nói.

Thời gian qua, Lào Cai đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Để biến khát vọng đó thành hiện thực, Chủ tịch tỉnh Lào Cai thay mặt tập thể UBND tỉnh nói lời cam kết sẽ nỗ lực tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung và các đại tiến hành quy trình bầu các chức danh thường trực  HĐND và UBND khoá mới. Ảnh: Báo Lào Cai..
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung và các đại tiến hành quy trình bầu các chức danh thường trực  HĐND và UBND khoá mới. Ảnh: Báo Lào Cai..

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, để đạt thắng lợi, có 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

Thứ nhất, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Lào Cai sẽ huy động mọi nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10%/năm trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt mốc 32 nghìn tỷ vào năm 2030. Lào Cai cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Thứ hai, tập trung phát triển đột phá vào 4 trụ cột kinh tế và tổ chức lại không gian phát triển. Lào Cai sẽ định hình một không gian liền mạch với "Một trục động lực dọc sông Hồng, Hai cực phát triển và Ba vùng kinh tế". Trên nền tảng đó, dồn lực phát triển 4 trụ cột: Công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường; Nông nghiệp sinh thái, hàng hóa đặc hữu, giá trị cao; Đưa Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, hồ Thác Bà ngang tầm quốc tế. Dưa Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải thành điểm đến cấp quốc gia; Đột phá về kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh Kim Thành - Bản Vược, đưa Lào Cai thành trung tâm logistics lớn của khu vực.

Thứ ba, tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển xanh. Đây là phương thức phát triển mới của Lào Cai, phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 20% GRDP vào năm 2030. Phát triển kinh tế gắn liền bảo vệ môi trường, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ở mức trên 60%, kiên định triết lý phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Thứ tư, lấy con người làm trung tâm, làm thước đo của sự phát triển. Mọi thành quả kinh tế phải được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống của nhân dân. Lào Cai ưu tiên nguồn lực để giảm nghèo bền vững, chăm lo y tế, giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa của 34 dân tộc anh em. Phấn đấu đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 72% vào năm 2030, để mỗi người dân, dù ở đô thị hay vùng biên giới xa xôi, đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, hành trình phía trước vô vàn cơ hội nhưng không ít chông gai, song dù khó khăn cũng phải tìm ra giải pháp; biến thách thức thành cơ hội; biến quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban Công tác HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Lào Cai.
Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban Công tác HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Lào Cai.

“Trên cương vị mới, tập thể UBND tỉnh tha thiết mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự đồng hành, giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Đặc biệt, chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp và gần 1,8 triệu người dân Lào Cai. Chỉ có sức mạnh của sự đoàn kết và khát vọng vươn lên mới giúp chúng ta xây dựng thành công một tỉnh Lào Cai giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là phên dậu vững chắc, là trái tim sôi động nơi biên cương Tây Bắc của Tổ quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói lời kết trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh khoá mới.

Ngày 27/3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lý Bình Minh và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp. Ảnh: báo LC.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp. Ảnh: báo LC.

HĐND tỉnh Lào Cai tiến hành quy trình bầu các ông: Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Quốc Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TÙNG DUY