Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ: Báo chí là cầu nối niềm tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ: Báo chí là cầu nối niềm tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Báo chí đồng hành cùng Đất Tổ cho một năm vượt đích nhiều chỉ số kinh tế - xã hội trong thách thức và cơ hội đan xen. Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nói lời cảm ơn các nhà báo, phóng viên đã góp sức trên chặng đường khó khăn của tỉnh nhà năm qua tại buổi gặp gỡ báo chí đầu xuân 2026.

Chương trình "Họp báo định kỳ và Gặp mặt báo chí đầu xuân năm 2026" tổ chức chiều qua (2/2), ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã có lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo, phóng viên. "Đó là những người bạn đồng hành thân thiết của tỉnh Phú Thọ", ông nói.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tùng Duy.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tùng Duy.

Năm qua, Phú Thọ cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, lợi thế, tiềm năng lớn hơn, và cũng nhiều khó khăn hơn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, vào cuộc tích cực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đã giải quyết hiệu quả và vượt đích nhiều chỉ số quan trọng.

Nhiều nhà đầu tư FDI đã nhanh chóng tìm tới Phú Thọ ngay dịp đầu năm, mang theo con số vượt bậc tăng vọt 150% so với 3 tỉnh cũ ghép lại, cũng phản ánh tiềm năng và cơ hội ở vùng đất cội nguồn sau sáp nhập. Những doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất (như Honda VN và Toyota VN...) sẽ khiến tác động rất nhanh đến sức thu ngân sách mà ít gặp vướng về thủ tục. Đây là nhóm rất được khuyến khích và tạo điều kiện, theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nói lời tâm sự với các nhà báo về việc xây dựng chính quyền và hoàn thiện thể chế khi toàn thể cán bộ, công chức tỉnh nhà đã nỗ lực hoàn thành rà soát 1.331 văn bản quy phạm pháp luật của 3 tỉnh cũ (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) khi tỉnh mới sáp nhập.

"Ba tỉnh cũ tương đối khác nhau. Tỉnh Phú Thọ mới đã có tới 10 cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bàn và thống nhất về văn bản quy phạm pháp luật. Có nhiều hôm tất cả làm việc tới khuya, thậm chí chỉ giơ tay biểu quyết liên tục mà có hội nghị kéo dài tới 7 giờ tối - tức khối lượng công việc quá lớn để đồng bộ và ban hành mới hệ thống văn bản chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới từ ngày 1/1/2026", ông Trần Duy Đông nói. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết thêm: đã kịp thời điều động, luân chuyển, biệt phái 651 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã để phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận được biểu dương của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. Ảnh Tùng Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. Ảnh Tùng Duy

"Phú Thọ đánh giá cao sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đội ngũ làm báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích và quy định pháp luật; phản ánh kịp thời, toàn diện, trung thực về thực tiễn sinh động của mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh với gần 11 nghìn tin, bài trên báo chí Trung ương, gần 100 nghìn tin, bài, chương trình trên các cơ quan báo chí và các nền tảng truyền thông của tỉnh; tỷ lệ thông tin tích cực đạt trên 97%. Điều này khẳng định niềm tin và sự trân trọng mà báo chí dành cho hành trình phát triển của Phú Thọ", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông liệt kê những con số nói lên sự đồng hành và góp sức của các nhà báo, phóng viên khi đồng hành cùng Phú Thọ phát triển.

Ông Trần Duy Đông khẳng định báo chí là "cầu nối niềm tin" khi thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện về hoạt động các cấp chính quyền. Từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, đến các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khơi dậy khát vọng đổi mới, thực sự bám sát hơi thở cuộc sống và hấp dẫn bạn đọc.

Hình ảnh tỉnh Phú Thọ giàu bản sắc, nhiều tiềm năng, sáng tạo, đổi mới đã được quảng bá đậm nét đến người dân cả nước và cộng đồng quốc tế. Hiện báo chí đang làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, tin giả, tin tiêu cực; hiện thực hóa phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", phát hiện và lan tỏa cái hay, cái đẹp, những điển hình, những nhân tố mới, giúp chính sách trở nên gần dân, dễ hiểu, tạo sự đồng thuận tạo nên giá trị tích cực trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Phú Thọ cùng nhiều tỉnh, thành sau sáp nhập có lượng công việc xử lý nhiều đột biến, phức tạp hơn, yêu cầu cao hơn, thách thức hơn. Phú Thọ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 11%, quyết thu ngân sách vượt dự toán. Làm hiệu quả việc trước mắt, lại lo tăng trưởng lâu dài theo các Nghị quyết, những giải pháp đồng bộ, dài hơi và mục tiêu cụ thể phải rất rõ chữ, rõ trách nhiệm. "Quyết liệt giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho từng cấp, phòng, ban, để cán đích. Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ năng lực và phẩm chất cán bộ" ông Trần Duy Đông khẳng định.

Tâm sự với đội ngũ báo chí ngày cuối năm khi Xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kể rằng có những nhà báo đã nhắn tin "nóng" cả lúc nửa đêm về những vụ việc dư luận quan tâm, như khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường, bất cập giao thông...

Ông đã lưu lại cẩn thận từng nội dung và sáng hôm sau chuyển đến các cơ quan ban, ngành chức năng yêu cầu vào cuộc xử lý. Ông thể hiện cầu thị và chân thành cảm ơn các nhà báo tâm huyết góp ý xây dựng vì một Phú Thọ trên con đường phát triển chung.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giải đáp nhiều nội dung trong phần họp báo. Ảnh: Tùng Duy
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giải đáp nhiều nội dung trong phần họp báo. Ảnh: Tùng Duy

Nhiều ý kiến và câu hỏi trong phần họp báo của cuộc gặp mặt báo chí được nêu ra trong không khí cởi mở, hiến kế, đã được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ lắng nghe và giải đáp và trao đổi. Một Đất Tổ phát huy bản sắc văn hóa, con người, di sản giàu giá trị rất mong được đội ngũ làm báo Bút sắc - Tâm sáng - Lòng trong” tiếp tục đồng hành, đặc biệt giúp sức cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với tiến bộ, công bằng xã hội, hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đáng tin cậy trong mắt Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè trong nước, quốc tế.


Tăng trưởng kinh tế  của Phú Thọ đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, thứ nhất Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 55 nghìn tỷ đồng (bằng 160% dự toán Trung ương giao). Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

TÙNG DUY