Xã hội

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu một doanh nghiệp trả lại đường dân sinh

Toán Nguyễn 29/02/2024 10:20

Đó là đoạn đường dân sinh thuộc xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên đã bị Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên xây dựng công trình phá hỏng đã gần 4 năm nhưng không chịu trách nhiệm.

Ngày 28/2, trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với đại diện xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên liên quan tới đơn đề nghị xem xét giải quyết, hoàn trả con đường bê tông cũ cho Nhân dân. Cụ thể là đoạn đường dân sinh thuộc núi Voi Phun, bề rộng nền đường 5m, mặt đường bê tông rộng 3m và chiều dài khoảng 800m.

W_1(2).jpg
Buổi tiếp công dân tháng 2/2024 do ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Năm 2020, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (Công ty Nước sạch) đầu tư Dự án phát triển hệ thống cấp nước TP Thái Nguyên, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã ký đảm bảo giữ chất lượng tuyến đường để sử dụng vào việc vận chuyển vật liệu; Cam kết nếu để xảy ra tình trạng rạn nứt, vỡ đường thì sẽ có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả đường như trước.

Nhưng thực tế, quá trình thi công đã làm tuyến đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và không thực hiện cam kết nói trên. Các hộ dân đã có đơn đề nghị chính quyền địa phương, Công ty Nước sạch và đơn vị thi công hoàn trả lại nguyên trạng đường cho Nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

W_4.jpg
Ông Trịnh Việt Hùng yêu cầu Công ty Nước sạch Thái Nguyên phải hoàn trả lại công trình đường dân sinh trước mùa mưa năm 2024. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu Công ty Nước sạch phối hợp với UBND TP. Thái Nguyên, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư nâng cấp đường hiện hữu, đồng bộ với quy hoạch chung. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng tuyến đường đảm bảo đúng tiến độ. Thời gian việc xây dựng tuyến đường xóm Đồi Chè phải xong trước mùa mưa năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu một doanh nghiệp trả lại đường dân sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO