Giao thông

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, trao hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng

Xuân Trường 05/03/2024 14:29

Sáng 5/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công an, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND huyện Yên Sơn và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ của tỉnh cho nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km16 Quốc lộ 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 779/UBND-ĐTXD v/v khắc phục tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

aaa1709620313474.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn họp khẩn, chỉ đạo các sở ngành nhanh chóng vào cuộc cấp cứu nạn nhân, hỗ trợ người bị nạn, khắc phục hậu quả. Ảnh: Quốc Việt.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào hồi 1h30 phút sáng 5/3 tại Km 16 Quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng Công an tỉnh; đội ngũ y bác sĩ các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phương Bắc nhanh chóng kịp thời tới ngay hiện trường để cứu nạn, đưa các nạn nhân tới ngay bệnh viện để kịp thời cứu chữa.

Hiện tại có 5 nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu, trong đó có 4 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tại các khoa Cấp cứu, Ngoại Tổng hợp, Ngoại Thần kinh và 1 nạn nhân bị xây xát nhẹ sau khi được các bác sĩ thăm khám đã được chỉ định điều trị theo dõi tại nhà. Các nạn nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Phương Bắc để cứu chữa, điều trị.

430050613_438636221823634_7592742216633897240_n.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Thăm hỏi, trao hỗ trợ các nạn nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên gia đình, thân nhân và nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần, tích cực phối hợp với y bác sĩ để điều trị, vượt qua hoạn nạn. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện cùng các y bác sỹ, nhân viên y tế tập trung cao độ; sử dụng các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế tốt nhất cứu chữa cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân bị thương nặng, giúp người bị nạn ổn định tinh thần, nhanh chóng hồi phục.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi 1h36 ngày 5/3, tại địa điểm trên, xe ôtô khách giường nằm của nhà xe Bằng Phấn chạy tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội, biển số 23F-000.58, chạy theo hướng Hà Giang-Tuyên Quang, đã va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang, biển số 15C-075.26, kéo theo rơ moóc biển số 15R-008.96. Vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, 5 người đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

429578876_1015977990091274_11116221992983473_n.jpg
Hiện trường xe khách biển số 23F-000.58, chạy theo hướng Hà Giang-Tuyên Quang bị tai nạn.

Thông tin ban đầu được biết, những nạn nhân trong vụ tai nạn có nhiều người là đoàn khách của tỉnh Long An đang trên đường về sân bay Nội Bài sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cục CSGT, cơ quan Công an Tuyên Quang cho biết: “Qua kiểm tra nhanh với 2 tài xế ô tô, cả 2 không có cồn hay chất kích thích, các điều kiện về người và phương tiện đều đảm bảo”.

1-4019.jpg
Xe rơ moóc biển số 15C-075.26 bị lật trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người tử vong sáng 5/3 được lực lượng cứu hộ cẩu kéo để giao thông trở lại bình thường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là lái xe container lần đầu tiên đi tuyến đường này, không quen đường, không làm chủ tay lái đã gây ra tai nạn. Theo người dân sinh sống hai bên đường, đoạn đường hơn 10 km này hẹp và cua nhiều nên hay xảy ra tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, trao hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO