Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Công đoàn phải đồng hành, sẻ chia với công nhân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Công đoàn phải đồng hành, sẻ chia với công nhân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của người lao động (NLĐ), đồng hành, sẻ chia với công nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TT.

Ngày 9/5, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên công đoàn, NLĐ năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP Phan Thị Thúy Linh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Hải Long; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh và hơn 300 đoàn viên công đoàn, đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên công đoàn tại 1.776 công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: CĐ.
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: CĐ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hội nghị tiếp xúc đối thoại là một cuộc gặp gỡ của sự thấu hiểu, của tinh thần cầu thị và trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, công đoàn phải là nơi đoàn viên công đoàn tìm đến đầu tiên khi có những khó khăn. Công đoàn phải là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với công nhân, lao động; đưa các chủ trương, chính sách của thành phố thấm sâu vào từng xưởng máy, từng ca trực, từng dịch vụ.

Đồng thời, theo dõi sát sao, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của chính quyền và các ngành chức năng sau hội nghị này, bảo đảm mọi quyền lợi của công nhân lao động đều được thực hiện.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, NLĐ đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhiều nội dung.

NLĐ cho rằng giá bán và thuê nhà ở xã hội còn cao so với mức lương trung bình của người lao động, trong khi hồ sơ thủ tục mua nhà phức tạp. NLĐ mong muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính, có lãi suất vay ưu đãi hơn để tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động có thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở xã hội.

Đoàn viên công đoàn cũng quan tâm đến chính sách cho người lao động vay để chữa bệnh hoặc xây nhà ở hiện nay với điều kiện là thường trú, trong khi tạm trú thì không được vay, mong muốn mở rộng đối tượng cho vay với lao động ngoại thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT.

Đoàn viên công đoàn thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền thành phố có giải pháp tăng nhanh số lượng nhà ở cho công nhân, lao động và có sự phân bổ cho đối tượng, nhóm ngành cụ thể và bảo đảm tính công bằng trong xét duyệt hồ sơ; phúc lợi phi tài chính từ dịch vụ công như dịch vụ công giá rẻ, vé xe bus miễn phí…

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tổ chức Công đoàn đã lắng nghe, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Chí Đại - Tấn Thành