Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm một số vị chức sắc tôn giáo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm một số vị chức sắc tôn giáo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới chào, thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII (2013-2016), Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XIII (2016-2019); chào thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Phẩm hàm Thánh Gregorio Cả Lê Đức Thịnh và chào thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ươ

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cùng Lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại Tòa Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Cụ Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc lời chúc sức khỏe và mong Tổng Giám mục nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm với Giáo hội và với đất nước; dẫn dắt các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận luôn gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mong Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những việc làm và vai trò tích cực của Cụ Tổng Giám mục trong thời gian vừa qua đối với các phong trào, các cuộc vận động mà Mặt trận đã phát động, đặc biệt Tổng Giám mục khi đang ở cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, và tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp, có đóng góp tích cực triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào Công giáo, đồng thời tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

“Những việc làm đó thể hiện giữa đạo và đời luôn gắn bó hài hòa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng trân trọng nhắc lại lời của Giáo hoàng Phanxico: Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Cụ Tổng Giám mục, với uy tín, vị trí và vai trò của mình trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận góp phần xây dựng Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và trò chuyện với Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh.

Đến chào thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotista Lê Đức Thịnh (quận 7, TP Hồ Chí Minh), người có uy tín trong quan hệ với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican, thường xuyên được gặp Giáo hoàng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Hiệp sĩ trong đồng bào Công giáo, đặc biệt là những cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và những hoạt động xã hội của Hiệp sĩ. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Hiệp sĩ cùng gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Từ nhiều năm nay, Hiệp sĩ đã trực tiếp tham gia vận động các vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân, nhất là giới trẻ thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong hơn 5 năm qua, bằng sự đóng góp của bản thân và vận động một số bà con cùng quê, Hiệp sĩ đã ủng hộ bà con nghèo thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Quảng Bình, Bình Thuận... trên 10 tỷ đồng.

Năm 2009, ông Lê Đức Thịnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh.

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam nói chung và cá nhân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói riêng đối với ông cùng gia đình, đồng thời, Hiệp sĩ bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo trong toàn xã hội.

“Là người Công giáo, là máu của dân tộc Việt, tôi luôn mong muốn cùng đồng bào cả nước xây dựng quê hương Tổ quốc thịnh vượng” - Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.

Được biết, năm 2007, Giáo hoàng Benedict XVI phong Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Phẩm hàm Thánh Gregorio Cả cho giáo dân Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và Nữ Hiệp sĩ Đại Thánh giá phu nhân cho bà Anna Nguyễn Thị Kim Yến vì những đóng góp của ông bà đối với Giáo hội và đất nước Việt Nam.

Ông là người Công giáo Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên được nhận danh hiệu cao quý này. Ông là người Công giáo tiêu biểu thực hiện tốt những giáo huấn của Giáo hoàng, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và làm lan tỏa tinh thần bác ái - yêu thương của Công giáo trong cộng đồng xã hội.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo (phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất, an lành tới Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, các lãnh đạo Giáo hội và tất cả các Tăng, Ni, Phật tử cả nước. Theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam: “Phật giáo nước ta với truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” vừa phục vụ hoạt động của mình nhưng cũng hết lòng chăm lo tới cuộc sống của nhân dân, mỗi bước đi, sự phát triển của đất nước đều có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo và các Tăng, Ni, Phật tử”.

Giáo hội Phật giáo đã tham gia tích cực hầu hết vào các phong trào của đất nước, như chăm lo hỗ trợ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân dân tham gia vào vận động thực hiện đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.

“Ở đâu có đồng bào gặp khó khăn, gặp thiên tai thì ở đó có sự giúp đỡ của các Tăng, Ni, Phật tử. Bên cạnh đó, Phật giáo luôn là nơi giữ gìn, truyền thống văn hóa, tâm linh của người Việt ”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam cho biết, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để Giáo hội Phật giáo phát huy vai trò của mình.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng và tặng quà lưu niệm TS Trần Thanh Mẫn nhân dịp ông được hiệp thương cử giữ cương vị Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác, đã quan tâm tới Giáo hội và các tín đồ. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQViệt Nam, nhiều năm gần đây, Giáo hội Phật giáo thường tổ chức ngày lễ, tham gia các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động và đều đạt được kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, từ ngày thành lập đến nay, Giáo hội là thành viên của UBTƯ MTTQ Việt Nam, luôn gắn bó với các chương trình của Mặt trận đề ra, nhất là công tác từ thiện xã hội, mỗi năm trung bình hỗ trợ người nghèo với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong muốn sẽ tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động trên. Đồng thời cho biết, trong năm 2017 này, Giáo hội sẽ tổ chức Đại hội, do vậy cần sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn từ các cơ quan Trung ương và địa phương để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Quốc Định