Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý điểm ngập hẻm 433 Lý Thái Tổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý điểm ngập hẻm 433 Lý Thái Tổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, sau khi khu vực này nhiều lần ngập sâu khi mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Tuấn Anh kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Ảnh. ĐS.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Tuấn Anh kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Ảnh. ĐS.

Theo báo cáo UBND phường Thống Nhất, khi xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ nhiều hướng tập trung, dồn nhanh về hẻm 433 Lý Thái Tổ, gây ngập úng cục bộ nghiêm trọng. Có thời điểm nước dâng cao hơn 1m, tràn vào nhà dân, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đánh giá sơ bộ cho thấy nguyên nhân trực tiếp là khả năng tiêu thoát hạn chế của hệ thống mương, cống dọc tuyến đường Lý Thái Tổ, nhất là khu vực tiếp giáp và đấu nối với hẻm 433.

Lòng mương hiện hữu hẹp, không đáp ứng được lượng nước lớn đổ về trong thời gian ngắn. Khi mưa lớn, nước bị dội ngược, dâng cao rồi tràn vào khu dân cư.

Qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, xử lý tình trạng ngập úng trên tinh thần chủ động, không để người dân tiếp tục chịu cảnh cứ mưa lớn là ngập.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình dòng chảy, xác định rõ nước từ đâu đổ về, hướng thoát nước như thế nào để có phương án xử lý phù hợp. Việc chống ngập phải được tính toán trên tổng thể khu vực, không chỉ xử lý tại vị trí đang ngập.

Trong đó, cần chủ động phân tách, điều tiết nguồn nước ngay từ đầu nguồn, tránh tình trạng lượng nước lớn cùng lúc dồn về một điểm gây quá tải hệ thống thoát nước. Nếu chỉ xử lý “phần ngọn” mà không kiểm soát nguồn nước đổ về, nguy cơ ngập tái diễn vẫn còn.

Theo ông Tuấn, các đơn vị khẩn trương kiểm tra hiện trạng mương, cống thoát nước, các điểm đấu nối và hướng tiêu thoát nước; xác định rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp căn cơ, bảo đảm khả năng tiêu thoát trong điều kiện mưa lớn.

Đặc biệt, nếu tình trạng ngập tiếp tục xảy ra do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, địa phương và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tăng cường lắng nghe ý kiến người dân để nắm rõ hướng dòng chảy, thời điểm, mức độ ngập và những bất cập của hệ thống thoát nước.

Trước đó, sáng 3/9, báo Đại đoàn kết đưa tin, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phường Thống Nhất, trong đó có hẻm 236 Phạm Ngọc Thạch và hẻm 433 Lý Thái Tổ, ngập cục bộ. Có nơi nước dâng 70-100cm, gây chia cắt giao thông, khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân đội phối hợp ứng phó, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đình Sang