Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong cộng đồng doanh nghiệp ‘hiến kế’

Duy Hưng 08/10/2023 07:10

Mong muốn được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nêu ra tại buổi UBND tỉnh gặp mặt chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tổ chức chiều 7/10.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cùng tập thể lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Khắc Thận nhìn nhận các doanh nghiệp, doanh nhân ở Thái Bình đã, đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, ổn định kinh tế - xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

"Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng 7,72%, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 12,43%, khu vực dịch vụ tăng 6,35%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 3,36 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư ước đạt 37.912,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022", ông thông tin và ca ngợi trong 9 tháng đầu năm 2023 cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh đã đóng góp cho ngân sách tỉnh 2.710 tỷ đồng, nộp thuế xuất nhập khẩu 1.139 tỷ đồng…

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình gặp mặt, tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ở tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: Báo Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động sáng tạo, nắm bắt xu hướng phát triển, hội nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khai thác, phát huy thế mạnh của địa phương qua đó ngày một phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách và có thêm nhiều hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội; thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đồng thời mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành với tỉnh trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp của tỉnh.

"Thường xuyên ‘hiến kế’ giúp tỉnh phát triển", ông nhấn mạnh; thêm rằng: "Cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong cộng đồng doanh nghiệp ‘hiến kế’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO