Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Triển khai “5 không”, “3 có”, “4 an” hiệu quả trong điều kiện mới
Chương trình hành động của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh thường xuyên tiếp thu ý kiến cử tri, tạo đột phá trong giải quyết kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc dự án, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” trong điều kiện mới.
Ngày 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 1.
Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 1 gồm ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Hải Châu; ông Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Phương Huyền, Phó Trưởng Ban Tổ chức, kiểm tra cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Vũ Thị Thanh Lựu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hải Châu; bà Lê Sao Mai, giảng viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu và Hoà Cường (quận Hải Châu trước đây).
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đây cũng là trách nhiệm nặng nề.
Trong 31 năm công tác, ông Phạm Đức Ấn trải qua nhiều vị trí và lĩnh vực, từ tư vấn pháp lý, trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong ngân hàng thương mại nhà nước, công tác quản lý nhà nước và là Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Khóa XV.
Dù bất cứ ở cương vị nào, ông Phạm Đức Ấn luôn nêu cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, với cương vị công tác hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố, luôn quan tâm công tác xây dựng chính quyền kiến tạo, đề cao tinh thần phục vụ, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên nắm bắt thông tin, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn bà con cử tri tin tưởng và ủng hộ, đồng hành trong quá trình xây dựng TP Đà Nẵng, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND thành phố cam kết nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ lớn.
Thứ nhất: Phát huy vai trò người đại biểu HĐND thành phố trong xây dựng và ban hành các quyết sách, phát triển thành phố mọi mặt, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp theo hướng thông minh, hiện đại, chất lượng và bền vững; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thứ hai: Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND, dành nhiều thời gian đi thực tế, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật cũng như trong khâu tổ chức thực hiện, để đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hoặc chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục theo thẩm quyền.
Thứ ba: Liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc để lắng nghe kiến nghị, tiếp thu và giải quyết theo thẩm quyền; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri.
Thứ tư: Thực hiện tiếp công dân, tập trung nghiên cứu, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc trả lời các ý kiến trong thời hạn luật định.
Thứ năm: Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo chất lượng, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; sớm hoàn thành công tác quy hoạch đảm bảo khoa học, dài hạn, bền vững, tạo không gian, động lực phát triển mới và triển khai các dự án mang tính động lực.
“Triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, sạch, đẹp, an toàn. Trong đó, các phường trung tâm như Hải Châu, Hòa Cường là những địa phương cần tiên phong thực hiện và trở thành hình mẫu để các phường, xã khác của thành phố cùng thi đua, hưởng ứng”, ông Phạm Đức Ấn nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ kịp thời chỉ đạo đột phá trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân, của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; giải quyết việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” trong điều kiện mới.
“Tôi hiểu rằng, mong muốn, kỳ vọng của nhân dân, của cử tri thành phố là rất lớn đối với HĐND nói chung và cá nhân từng đại biểu của HĐND nói riêng, vì vậy tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với người đại biểu dân cử", ông Phạm Đức Ấn khẳng định.