Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo đảm bảo phòng dịch Covid-19 trong công tác tuyển quân

Quế Anh 10/02/2022 09:38

Sáng 10/2, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì cuộc họp phiên thứ hai của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) TP HCM về công tác giao nhận quân năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Báo cáo công tác chuẩn bị giao quân 2022 đến thời điểm hiện nay, đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, năm nay tổng số lệnh gọi nhập ngũ trên địa bàn thành phố là gần 4000, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam và dự phòng là 184 trường hợp (4,48%).

Quang cảnh phiên họp thứ hai Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP HCM sáng nay.

Trong số này, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 2% và công dân có trình độ cao đẳng, đại học đạt trên 44,32%. Các công dân có sức khỏe loại 1 và 2 chiếm tỷ lệ cao, đạt gần 84% so với chỉ tiêu.

Cũng theo đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM, vừa qua công tác gọi nhập ngũ có 6 trường hợp thanh niên chưa hoàn tất công tác tiêm ngừa Covid-19.

Trong đó, có 2 trường hợp thanh niên nhận lệnh nhưng cư trú ở quận khác, còn lại 3 trường hợp có tiểu sử F0 nên thời gian tiêm vaccine Covid-19 bị chậm lại.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS TP HCM phát biểu tại phiên họp.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS TP HCM phát biểu tại phiên họp.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, Phó Chủ tịch HĐNVQS TP HCM, ngoài một số trường hợp chậm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, Thường trực HĐNVQS thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công tác giao quân và tham dự lễ giao nhận quân, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để công dân an tâm thi hành NVQS.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên cần hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người tại các lễ đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cũng như thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị HĐNVQS thành phố cùng các địa phương cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác giao nhận quân 2022. Riêng Quận 12 là điểm giao nhận quân điểm cần phối hợp, bố trí sắp xếp hợp lý do có đại biểu thành phố về dự lễ.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Trong đó, có lực lượng giao quân cho các đơn vị Hải quân (Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Huấn luyện vùng 2 Hải quân) cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh TP, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 12 và các đơn vị để kiểm tra, rà soát thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 và tổ chức đúng thời gian quy định.

"Các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt, bám sát địa bàn phụ trách, theo dõi, nắm tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề trong công tác giao nhận quân 2022", Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi yêu cầu, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nhận quân và huấn luyện phải chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác để đảm bảo an toàn cao nhất trong phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo đảm bảo phòng dịch Covid-19 trong công tác tuyển quân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO