Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh
Hội đồng bầu cử quốc gia phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh - đầu tàu cả nước về kinh tế; Đồng Nai; Bà Rịa-Vũng Tàu.

21 thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức ra mắt.
Ngày 12/12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Hội đồng bầu cử quốc gia đã chính thức ra mắt và tiến hành họp phiên thứ nhất.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng: Tòng Thị Phóng; Nguyễn Xuân Phúc: Nguyễn Thị Doan dự và điều hành phiên họp.
Hội đồng đã biểu quyết và phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh - đầu tàu cả nước về kinh tế; Đồng Nai; Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, dù chỉ diễn ra trong mấy tháng nhưng công việc của Hội đồng rất nặng nề. Vấn đề bầu cử không phải là mới nhưng nhiệm vụ khác hơn so với Hội đồng bầu cử Trung ương trước đây.
Mọi công việc liên quan chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng từ Trung ương xuống địa phương cũng như vai trò của Mặt trận, công đoàn, phụ nữ, thanh niên.
Trong phiên làm việc đầu tiên, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, cho ý kiến vào một số văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia như: Tờ trình về việc phân công công việc cho các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia và thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự kiến phân công các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; Tờ trình về thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quang cảnh phiên họp.
Sau khi thảo luận, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thống nhất và biểu quyết thông qua: Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia; về cơ cấu và một số nhân sự của các Tiểu ban, Chương trình các Phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.
Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất thành lập 3 Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Hội đồng bầu cử quốc gia cũng thống nhất phân công Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu; nhân sự của khối Mặt trận, cũng như công tác hiệp thương, hướng dẫn công tác hiệp thương; và công tác tiếp xúc cử tri.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia rất nặng nề.
Theo chương trình công tác dự kiến phân công vào tháng 1/2016 sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử ĐBQH, và HĐND nên công việc rất nặng nề.
Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương Đảng sớm có hướng dẫn các cấp ngành triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị hướng dẫn chung về công tác bầu cử.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem công tác khiếu nại trong quá trình bầu cử có vấn đề gì?
Mặt trận có trách nhiệm hướng dẫn công tác hiệp thương nên cũng phải xong các văn bản hướng dẫn.
Chính phủ cụ thể là Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện các văn bản liên quan đến HĐND.
Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có những quy định hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội như: Công bố ngày bầu cử, Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội liên quan đến bộ máy chính quyền nhân dân, địa phương liên quan đến công tác bầu cử.