Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Điền Bắc 18/05/2023 15:02

Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng ngày 18/5, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/15/2023), trong chuyến công tác tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba cùng Đoàn đại biểu đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất, là người bạn của Đảng, nhân dân Cuba anh em.

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, ông Gerardo Hernandez Nordelo dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng thời, bày tỏ tấm lòng thành kính trước lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ông Nguyễn Hữu Dũng dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm quê nội Bác Hồ

Tiếp đó, Đoàn công tác đã nghe thuyết minh về thân thế sự nghiệp của Người, thăm căn nhà nơi gia đình Bác Hồ từng sinh sống.

Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và đoàn công tác nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hơn 60 năm qua, quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng được thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình" - câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã in sâu vào trái tim các thế hệ người Việt Nam, thể hiện sâu sắc tình anh em, tình đồng chí keo sơn giữa Việt Nam - Cuba trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay.

Chiêm ngưỡng cây phượng do một lãnh đạo Đại sứ Cuba tại Việt Nam trồng lưu niệm trong Khu di tích Kim Liên.

Chứng kiến những vật dụng đơn sơ, mộc mạc tại căn nhà của Bác Hồ, ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba cảm nhận, bản thân tôi đã nghe kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một lãnh tụ thiên tài, là một danh nhân văn hoá lớn. Nay, được chứng kiến căn nhà mà Bác sinh sống, những vật dụng đơn sơ, mộc mạc thuở thiếu thời, tôi càng cảm thấy gần gũi với Người hơn, thực sự rất xúc động.

Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba ông Gerardo Hernandez Nordelo đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tại buổi tiếp ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An vinh dự được đón Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đến thăm, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An tặng bức tranh hoa Sen cho Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cho rằng, Cuba là đất nước giàu lòng nhân ái, 2 dân tộc có nét tương đồng, ý chí tự lực tự cường và chính 2 lãnh tụ là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã đặt nền móng cho mối quan hệ thủy chung son sắt ấy. "Và việc hôm nay Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm tỉnh Nghệ An là minh chứng vun đắp cho mối quan hệ thủy chung đó".

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo trao huy hiệu cho ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba ông Gerardo Hernandez Nordelo đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Ông Gerardo Hernandez Nordelo cho rằng, giữa Việt Nam và Cuba có sự tương đồng nhiều mặt. Trong quá khứ, cả 2 đất nước đều bị cấm vận, nhưng trên tất cả đều đã vượt qua những khó khăn, thử thách ấy.

Với hơn 60 năm quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng được thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng. Mối quan hệ sâu sắc tình anh em, tình đồng chí keo sơn giữa Việt Nam - Cuba trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba khẳng định qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO