Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Thanh Hà 19/05/2023 13:52

Sáng ngày 19/5, nhân chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/15/2023), trong chuyến công tác tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và thắp hương tại đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ Quảng Bình (tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Đồng Hới.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, ông Gerardo Hernandez Nordelo cùng Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Đoàn đại biểu làm lễ tại Đền thờ Bác Hồ và các liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
Ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, tỉnh Quảng Bình vinh dự được đón Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đến thăm.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vũ Đại Thắng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam, Cuba do chính lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã đặt nền móng cho mối quan hệ thủy chung son sắt.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bức tranh hang Sơn Đoong cho ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhớ lại: “Cách đây tròn 50 năm, Chủ tịch Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm tỉnh Quảng Bình và vùng giải phóng Quảng Trị. Chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam năm ấy có ý nghĩa cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết qua chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tới thăm tỉnh Quảng Bình, chúng tôi biết thêm về những khó khăn của đất nước Cuba đã và đang trải qua. “Chúng tôi tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba càng được tăng cường và củng cố. Hai bên tiếp tục dành cho nhau sự tin cậy và tin tưởng đặc biệt cao, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng”.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới

Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba ông Gerardo Hernandez Nordelo đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Quảng Bình và mong muốn mối quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam và Cuba được thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới.

Sau khi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới.

Đoàn đã gặp mặt lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới và các chuyên gia, bác sĩ người Cuba đang công tác tại bệnh viện.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba gặp mặt cán bộ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới.

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới cho biết, Bệnh viện là món quà ý nghĩa mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em đã dành tặng cho nhân dân Quảng Bình. Năm 1968, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ngày càng ác liệt, nhu cầu cứu chữa cho nhân dân do bom đạn Mỹ gây ra càng trở nên bức thiết.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tặng huy hiệu cho ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới.

Ngày 19/5/1974, lễ khởi công xây dựng bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới bắt đầu. Sau 7 năm thi công ròng rã với bao công sức, mồ hôi, của cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân dân hai nước Cuba -Việt Nam, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9/1981 với quy mô 462 giường bệnh, 26 khoa, phòng và những trang thiết bị đồng bộ.

Đoàn đại biểu chụp ảnh với Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới và chuyên gia Cuba đang công tác tại bệnh viện.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Cuba - Đồng Hới đã được đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và trở thành bệnh viện Đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế quản lý với quy mô hơn 1.000 giường bệnh, 44 khoa, phòng, 849 viên chức, người lao động. Bệnh viện trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín, tin cậy của nhân dân Quảng Bình.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã chúc cán bộ, nhân viên bệnh viện và các chuyên gia, bác sĩ người Cu Ba đang công tác tại bệnh viện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO