Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hội đàm với Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Vũ Văn Tiến – Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam (từ Bắc Kinh – Trung Quốc) 20/07/2023 19:40

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 20/7, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã hội đàm với đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm đất nước Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Đỗ Văn Chiến trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thay mặt thành viên trong đoàn công tác, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn đồng chí Vương Hộ Ninh đã mời đoàn sang thăm, làm việc và dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị.

Chúc mừng những thành tựu to lớn Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2022) và Kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV (tháng 3/2023), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc được tín nhiệm giữ trọng trách mới và chúc mừng đồng chí Vương Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trên hành trình thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, có vị thế quốc tế ngày càng cao.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ phát triển tích cực giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là ý nghĩa to lớn của chuyến thăm chính thức Trung Quốc do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu tháng 11/2022 và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Trung Quốc do đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, các chuyến thăm đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chiến lược giữa hai bên, tạo cơ sở và động lực quan trọng cho việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ: “Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hữu nghị Trung Quốc lần này nhằm tiếp tục thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước và để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc”.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời khẳng định, Việt Nam coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc; ủng hộ Trung Quốc phát triển, phát huy vai trò tích cực đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung quốc là hai tổ chức có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân; quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến vui mừng khẳng định, quan hệ giữa hai tổ chức đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc lãnh đạo hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên; giao lưu hợp tác giữa tổ chức Mặt trận với Chính Hiệp các địa phương biên giới hai nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác tại cuộc Hội đàm.

Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ (MOU) Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014- 2019 đã được hai bên thống nhất kéo dài hiệu lực; đồng thời phối hợp nghiên cứu, trao đổi để thống nhất sớm ký MOU mới giữa hai tổ chức vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, hàng năm, hai bên duy trì tổ chức trao đổi đoàn cấp cao để tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau; tăng trao đổi Đoàn cấp Vụ để chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận/Chính Hiệp; Chính hiệp Trung Quốc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề tại Trung Quốc cho cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp (hàng năm khoảng 15-20 học viên trong thời gian 1 tuần); tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm… trực tiếp và trực tuyến giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc về một số nội dung theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức như: kinh nghiệm tổ chức hiệp thương giữa các thành viên trong Mặt trận và Chính Hiệp; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hình thức, phương thức lắng nghe ý kiến và phản ảnh ý kiến của nhân dân tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan...; tăng cường hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện giao lưu hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận/Chính Hiệp cấp tỉnh, thành phố bằng hình thức linh hoạt.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tiếp theo thành công tốt đẹp của hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ nhất giữa MTTQ Việt Nam với Chính Hiệp Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây) tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào tháng 4/2019, MTTQ Việt Nam mong muốn hai bên có thể tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai, dự kiến vào quý IV/2023 tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc tại cuộc hội đàm.

Đồng tình với những nội dung mà Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã nêu nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc có vị trí địa lý gần nhau, văn hóa gần gũi, hợp tác hai nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chuyến thăm cấp cao của hai bên đều thành công tốt đẹp.

Đồng chí Vương Hộ Ninh cũng cảm ơn Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi điện mừng khi đồng chí Vương Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc, hoan nghênh Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã đến thăm Trung Quốc, có nhiều đánh giá tích cực với mối quan hệ Trung – Việt.

Đồng chí Vương Hộ Ninh cảm nhận sâu sắc mối quan hệ hai nước vượt qua sự thông thường, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau. Dưới sự dẫn dắt của hai Tổng Bí thư đã có bước tiến trong việc xây dựng mối quan hệ hai nước, đều là các nước đang phát triển, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đất nước và quản lý đất nước, kề vai sát cánh của hai Đảng, tổ chức tốt các hoạt động hữu nghị của hai nước.

Nhấn mạnh Chính Hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam có mối quan hệ khăng khít, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định sẵn sàng làm sâu sắc mối quan hệ hai bên thông qua việc thúc đẩy các nội dung trong Bản Ghi nhớ và tích cực triển khai những nội dung mà MTTQ Việt Nam đề xuất tại cuộc Hội đàm.

Từ những kết quả tích cực tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và đề nghị đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính Hiệp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ Việt Nam để ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng mời đồng chí Vương Hộ Ninh sớm sang thăm Việt Nam và làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời chúc đồng chí Vương Hộ Ninh và các đồng chí Trung Quốc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trên cương vị công tác quan trọng của mình.

Cũng trong ngày 20/7, Đoàn tới thăm, làm việc với Trường Đảng Trung ương (đồng chí Tạ Xuân Đào, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Hiệu trưởng Thường trực tiếp Đoàn); Đoàn cũng tham quan “Triển lãm lịch trình huy hoàng của Chính Hiệp Nhân dân” Trung Quốc.

Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới thăm, làm việc với Trường Đảng Trung ương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hội đàm với Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO