Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Chú trọng khung pháp luật quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi xanh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chú trọng khung pháp luật quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi xanh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chú trọng khung pháp luật quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi xanh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐT

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Năng lượng tái tạo: Khung pháp luật quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Xuân Châu – Phó Hiệu trưởng nhà trường và TS. Trần Minh Ngọc – Trưởng Khoa Pháp luật quốc tế, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả trong lĩnh vực pháp lý và năng lượng.

Phát biểu khai mạc, TS. Hoàng Xuân Châu nhấn mạnh, chuyển dịch sang năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và yêu cầu giảm phát thải toàn cầu. Theo ông, việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

TS. Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc.
TS. Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc.

Hội thảo tiếp nhận 19 báo cáo tham luận và tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm gồm: quản trị năng lượng tái tạo toàn cầu; kinh nghiệm quốc tế; thể chế thu hút đầu tư tại Việt Nam; hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực trọng điểm; chuyển dịch năng lượng công bằng và thị trường carbon.

Tại các phiên thảo luận, các diễn giả đã phân tích nhiều vấn đề pháp lý đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi xanh.

Theo Ban tổ chức, kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để xây dựng các kiến nghị gửi cơ quan quản lý nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp luật về năng lượng tái tạo, thúc đẩy dòng vốn xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đức Trân