Chú trọng truyền thông, tạo động lực giảm nghèo bền vững
Xác định yếu tố then chốt của giảm nghèo là thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức của người dân, xã Văn Chấn (Lào Cai) chú trọng công tác truyền thông, thông tin của người dân trong việc giảm nghèo.
Nếu như giảm nghèo trước đây ở Văn Chấn là cấp vốn, cấp cây trồng vật nuôi, nhu yếu phẩm thì đến nay công tác giảm nghèo ở Văn Chấn đã nâng tầm. Đó là việc cung cấp thêm thông tin để người dân vùng khó khăn, vùng cao ở đây sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả, trồng cây gì nuôi con gì, kỹ thuật ra sao cho phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.
Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn cho biết, để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xã Văn Chấn xác định yếu tố then chốt là thay đổi tư duy, nhận thức của người dân. Theo đó, người dân cần được khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động phát huy nội lực, mạnh dạn phát triển kinh tế. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền về giảm nghèo được xã triển khai thường xuyên, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thời gian qua, xã Văn Chấn đã đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân; các biện pháp lồng ghép nội dung giảm nghèo trong các hội nghị, buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể, họp thôn; phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng mạng xã hội như zalo, fanpage để đăng tải kịp thời thông tin về các chính sách hỗ trợ, vay vốn ưu đãi, chia sẻ mô hình sản xuất hiệu quả. Đây là những kênh truyền thông nhanh, thuận tiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin ngay trên điện thoại thông minh.
Nhờ nắm bắt được thông tin kịp thời, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn và học hỏi mô hình kinh tế hay để phát triển kinh tế gia đình. Các thông tin về việc làm, nhu cầu lao động của nước ngoài hay các khu công nghiệp trong nước cũng được phổ cập đến bà con để lực lượng thanh niên có cơ thêm cơ hội lựa chọn việc làm. Qua đó, diện mạo nông thôn của xã ngày một khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Do vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 36,2%. Xã đã giải quyết việc làm cho hơn 2.130 lao động, trong đó trên 1.000 lao động chuyển dịch từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Theo thống kê, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã Văn Chấn đạt 50 triệu đồng/năm. Toàn xã có 28 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thời gian tới, xã Văn Chấn tiếp tục xác định thông tin, truyền thông là trung tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo trong tình hình mới. Xã sẽ đổi mới nội dung, xây dựng các chủ đề truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường kỹ năng số cho người dân, giúp người dân chủ động tiếp cận và khai thác thông tin hiệu quả.